Hiểm họa khủng bố trỗi dậy

ANTĐ - Việc Mỹ bất ngờ đề xuất tổ chức một cuộc thảo luận cấp cao tại LHQ về mối đe dọa khủng bố do đích thân Tổng thống Barack Obama chủ trì đang cho thấy hiểm họa này lại đang trỗi dậy đe dọa cuộc sống bình yên trên toàn thế giới.

Các tay súng IS đã trở thành những tên khủng bố khét tiếng tàn bạo trên thế giới

Lên tiếng ngày 3-9 tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ), Đại sứ - Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Mỹ tại LHQ Samantha Power cho biết với tư cách là Chủ tịch luân phiên HĐBA trong tháng 9 này, Mỹ sẽ tổ chức một phiên thảo luận cấp cao về mối đe dọa của khủng bố đối với hòa bình và an ninh thế giới. Phiên thảo luận dự kiến diễn ra vào ngày 25-9 có sự tham dự của người đứng đầu Nhà nước hoặc Chính phủ các nước thành viên HĐBA cùng Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon. Hội thảo do Tổng thống Barack Obama chủ trì.

Nói về lý do đưa ra đề xuất tổ chức phiên thảo luận cấp cao của HĐBA về mối đe dọa khủng bố, nữ Đại sứ Power cho biết chính quyền Mỹ nhận thấy sự nổi lên của đối tượng khủng bố mới trên toàn cầu, đặc biệt các đối tượng này lại tham chiến tại các cuộc xung đột ở nhiều nước và có những hành động tàn bạo, quá khích. Trước thực trạng đáng lo ngại này, Mỹ muốn tăng cường sự hợp tác quốc tế chặt chẽ hơn nhằm ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố trên toàn thế giới.

Dù không nêu đích danh “đối tượng khủng bố” song ai cũng hiểu đó chính là tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa tiến hành 2 vụ hành hình man rợ 2 con tin người Mỹ là 2 nhà báo tự do James Foley và Steven Sotloff. Các vụ hành quyết này không chỉ làm chấn động toàn cầu về sự tàn bạo tột độ của IS mà còn khiến cả thế giới phải lo ngại về hiểm họa khủng bố từ tổ chức tự xưng này khi tên “đồ tể” trực tiếp xuống tay sát hại 2 nhà báo Mỹ lại là nghi phạm sinh ra và lớn lên ở Anh, cựu rapper tên là Jihadi John.

Sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu ngày 11-9-2001 làm khoảng 3.000 người thiệt mạng, Mỹ đã dẫn đầu cuộc chiến chống khủng bố nhằm vào mạng lưới khủng bố Al Qaeda của trùm khủng bố Bin Laden với các thành viên chính là những kẻ Hồi giáo cực đoan. Nay trong khi Al Qaeda vẫn là một mối đe dọa khủng bố nghiêm trọng dù Mỹ và phương Tây đã bỏ ra cả nghìn tỷ USD cho cuộc chiến chống khủng bố với 2 cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq thì lại xuất hiện một hiểm họa khủng bố mới còn tàn bạo hơn  là tổ chức IS tự xưng.

Một trong những hiểm họa khủng bố gây lo ngại nhất là việc IS đã thu hút được rất nhiều phần tử là công dân của các nước phương Tây như Mỹ, Anh… Những phần tử này như Jihadi John, sau các cuộc chiến tàn bạo ở Syria, Iraq…, rất có thể sẽ trở về quê hương để tiến hành các vụ khủng bố bởi chúng vẫn mang hộ chiếu là công dân của Mỹ hay châu Âu.

Đối phó với hiểm họa khủng bố IS, Mỹ đã xác định tổ chức Hồi giáo cực đoan này trở thành mối đe dọa an ninh nghiêm trọng không chỉ đối với Mỹ mà nhiều nước khác và đưa lãnh đạo IS vào danh sách khủng bố bị truy nã gắt gao trên toàn cầu. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cảnh báo, với thủ đoạn hoạt động tinh vi, khả năng tài chính dồi dào và sức mạnh quân sự vượt trội, IS hiện là mối đe dọa lớn hơn cả  Al Qeada.