H'hen Niê tiết lộ lý do hay mặc đi mặc lại trang phục thổ cẩm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với vai trò đại sứ truyền thông của lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2023, Hoa hậu H'Hen Niê không chỉ quảng bá cà phê mà còn tôn vinh vải thổ cẩm và thể hiện lòng tự hào, tình yêu với quê hương Đắk Lắk.

Lần thứ 2 đồng hành cùng Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ, cô vô cùng trân trọng cơ hội được đại diện cho hình ảnh quê hương. Với cô, những hoạt động gắn liền với tỉnh Đắk Lắk luôn được ưu tiên. Vì vậy, người đẹp gốc Ê đê đã sắp xếp thời gian để có mặt và tham gia xuyên suốt các hoạt động thuộc khuôn khổ sự kiện ý nghĩa này.

H'Hen Niê tiết lộ, dù sống và lập nghiệp trên thành phố nhưng cô rất hào hứng mỗi lần được trở lại thăm quê nhà, mỗi lần như vậy, cô lại được tiếp thêm năng lượng và ăn những món quen thuộc.

“Những ngày gần đây tham gia nhiều hoạt động tại lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột nhưng Hen luôn tranh thủ thời gian chạy thật nhanh về nhà để dùng cơm mẹ nấu." - H'hen Niê tâm sự.

Tại hoạt động lễ hội đường phố và khai mạc lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, Hoa hậu H'Hen Niê diện lên người bộ váy đỏ lấy cảm hứng từ hình ảnh hạt cà phê chín mọng, kết hợp áo choàng hoạt tiết hạt cà phê. Bộ váy được may bằng vải thổ cẩm này từng được H’Hen Niê mặc trước đó.

H'hen Niê chia sẻ, với cô thì trang phục thổ cẩm luôn có một ý nghĩa đặc biệt và mỗi lần mặc trang phục này, cô luôn nghĩ đến công sức, thời gian mà các nghệ nhân đã bỏ ra để dệt được một tấm vải thổ cẩm. Thế nên có những bộ cô quyết định sẽ mặc lại, thậm chí mặc đi mặc lại nhiều lần với những biến tấu khác nhau với suy nghĩ trân quý trang phục vì là công sức, tình yêu và cả tinh hoa văn hóa của người Ê đê ở trong đó. Người đẹp nói thêm, cô sẽ chọn những sự kiện phù hợp để mặc trang phục thổ cẩm cũng như nhờ sự sáng tạo của các nhà thiết kế để sáng tạo nên những bộ trang phục thật phù hợp với mình cũng như tính chất sự kiện.

"Hen hy vọng mọi người cũng sẽ yêu thổ cẩm như Hen đã và đang yêu, có thể kết hợp tạo ra các thiết kế dễ thương phù hợp với từng cá nhân để một phần nào đó hỗ trợ cho các nghệ nhân có thêm thu nhập và lan tỏa vải thổ cẩm gần gũi hơn với tất cả mọi người." - cựu "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" bộc bạch.

Bên cạnh vải thổ cẩm, Hoa hậu H'Hen Niê cũng tinh tế khi chọn những trang phục đơn sắc có tông màu trắng, hồng, xanh - những sắc màu gợi tả đến hình ảnh cây cà phê, hoa cà phê cho những hoạt động bên lề của lễ hội. Thanh lịch và duyên dáng chính là phong cách chủ đạo của H'Hen Niê trong những ngày tham gia hoạt động lễ hội.

Trước đó, H'hen Niê cũng thực hiện nhiều Vlog về văn hóa uống cà phê ba miền, pha cà phê tại nhà cùng nhiều hình ảnh chụp tại rẫy cà phê của gia đình. H'Hen Niê rất tích cực phát huy vai trò đại sứ truyền thông của mình, cùng lòng tự hào, mong muốn lan toả cà phê Đắk Lắk và cà phê Việt Nam đến với thế giới.