Hệ thống phòng thủ máy bay President-S của Nga "đắt như tôm tươi"

ANTĐ - Theo giám đốc của Công ty công nghệ radio – điện tử (KRET), Nikolai Kolesov, Nga sẽ hoàn thành cung cấp lô 28 hệ thống phòng thủ máy bay President-S cho Ai Cập vào tháng 7 năm nay. 

“Vào tháng 6 hoặc 7 tới, chúng tôi sẽ hoàn thành việc bàn giao 28 hệ thống Prsident-S cho Ai Cập và mong chờ một hợp đồng cung cấp thêm 30 hệ thống này sẽ được chốt vào tháng 4 hoặc 5”, ông Kolesov cho hay. 
Nga mới kí hợp đồng cung cấp hệ thống President-S cho Ai Cập vào năm ngoái với số lượng không được tiết lộ ở thời điểm đó. Ngoài ra, Nga cũng đang trong gia đoạn hoàn thành hợp đồng cung cấp các hệ thống này cho Algeria, Belarus và Ấn Độ.

Hệ thống President-S thường được trang bị trên các máy bay trực thăng của Nga
“Chúng tôi sẽ bàn giao 12 hệ thống cho Belarus, 5 hệ thống cho Ấn Độ còn số lượng cho Algeria thì chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, các thoả thuận trên sẽ kéo dài trong khoảng 3 năm”, ông Kolesov cho hay.

Một hệ thống President-S thường gồm thiết bị điều khiển, trạm cảnh báo bức xạ laze, trạm cảnh báo tấn công tên lửa, trạm gây nhiễu tích cực, trạm chế áp quang điện tử laze.

President-S sẽ phóng nguồn phát xạ laze đa phổ đến đầu tự dẫn quang học hoặc gây nhiễu các chip dẫn đường của tên lửa. Nó có thể được lắp đặt trong hoặc ngoài khung máy bay hoặc các điểm treo trên thân máy bay và trực thăng.

Hiện tại, nhà sản xuất KRET đã trang bị hệ thống phòng thủ President-S trên các máy bay trực thăng Ka-52, Mi-28 và Mi-26. Khi được trang bị, các tên lửa và đạn pháo phòng không bay đến gần máy bay sẽ bị làm lệch hướng và do đó trượt mục tiêu.