Cấm đỗ trên đường,  xe “chui” vào ngõ ngách

Cấm đỗ trên đường, xe “chui” vào ngõ ngách

ANTĐ - Sau khi việc rút giấy phép trông giữ xe tại 262 tuyến phố thuộc 9 quận nội thành có hiệu lực, ngay lập tức, hàng loạt điểm giữ xe không phép đã mọc lên tại những ngõ, ngách thông với các tuyến phố chính, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và việc đi lại của người dân tại những khu vực này…
86% điểm trông giữ xe có vi phạm

86% điểm trông giữ xe có vi phạm

ANTĐ - Kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng thành phố Hà Nội tại 10 quận nội thành cho thấy, số điểm trông giữ phương tiện có vi phạm lên tới 86%. Đáng chú ý, một số cơ quan, đơn vị có giấy phép trông giữ xe còn tự ý “bán cái” hoặc cho thuê điểm trông giữ để... ăn chênh lệch!
Chiếm vỉa hè bán bánh Trung thu!

Chiếm vỉa hè bán bánh Trung thu!

ANTĐ - Hiện nay, vỉa hè nhiều tuyến phố ở Hà Nội bị người dân chiếm dụng để bán hàng, sửa chữa xe, hàn sắt, đóng  đồ mộc... gây cản trở giao thông.
Vỉa hè và xe bọc thép

Vỉa hè và xe bọc thép

ANTĐ - Thị trưởng thành phố Vilnius, Thủ đô của Lithuania, ông Arturas Zuokas vừa công bố một đoạn video cảnh ông này lái xe bọc thép đè bẹp một chiếc ô tô Mercedes dòng S đỗ trái luật, lấn đường xe đạp. Cảnh quay này là dàn dựng song rõ ràng, đoạn băng này đã giúp ông Thị trưởng đạt được mục đích nâng cao nhận thức cộng đồng và nhắc nhở người dân cũng như những vị khách của thành phố hãy đỗ xe đúng luật. Ông Zuokas nói: “Tôi muốn thu hút sự chú ý vào thực tế rằng, nếu bạn có một chiếc xe đẹp và rất nhiều tiền, không có nghĩa là bạn muốn đỗ xe ở đâu cũng được”.
Sẽ xử lý nghiêm vi phạm trật tự đô thị

Sẽ xử lý nghiêm vi phạm trật tự đô thị

ANTĐ - Hiện nay, tình trạng lấn chiếm hè phố, lòng đường làm điểm buôn bán kinh doanh, trông giữ xe và để VLXD không đúng quy định. Trước tình hình đó, UBND TP HN yêu cầu các quận, huyện trên địa bàn thành phố đồng loạt ra quân, bắt đầu từ 10-8 để kiểm tra, xử lý vi phạm, trả lại lòng đường, hè phố cho người tham gia giao thông.