Hé lộ thân phận của người vừa vượt biên giới Hàn Quốc sang Triều Tiên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Người đàn ông bị bắt gặp băng qua biên giới từ Hàn Quốc sang Triều Tiên vào ngày đầu tiên của năm 2022 được cho là một người Triều Tiên trước đó đã đào tẩu sang Hàn Quốc vào năm 2020 ở chính khu vực này, Bộ Quốc phòng Seoul ngày 3-1 cho biết.
Một đoạn cánh đồng thuộc về Triều Tiên nhìn từ đài quan sát Aegibong trong khu phi quân sự liên Triều của Hàn Quốc

Một đoạn cánh đồng thuộc về Triều Tiên nhìn từ đài quan sát Aegibong trong khu phi quân sự liên Triều của Hàn Quốc

Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, họ đã mở chiến dịch tìm kiếm sau khi phát hiện người này ở phía Đông của Khu phi quân sự liên Triều.

“Nhà chức trách cho rằng người này là một người Triều Tiên đào tẩu và đang trong quá trình xác minh các tình tiết liên quan”, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong thông cáo ngày 3-1.

Hôm 1-1, camera giám sát đã ghi lại cảnh đối tượng băng qua hàng rào gần biên giới khiến báo động vang lên nhưng gần 3 tiếng sau mới có người chú ý.

Trong cuộc họp báo hôm 2-1, quân đội Hàn Quốc cho biết sau khi phát hiện sự việc vào lúc 21h20, họ đã mở chiến dịch tìm kiếm nhưng không thể ngăn chặn được cuộc vượt biên sang Triều Tiên vào khoảng 22h40.

Trước đó năm 2020, người này bị tình nghi vượt biên từ Triều Tiên nhưng mãi 14 tiếng sau, anh ta mới bị bắt giữ. Một quan chức của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, đến Hàn Quốc vào tháng 11-2020.

“Hình ảnh ghi lại được cho thấy anh ta có vẻ ngoài và cách ăn mặc giống hệt một người đã đào tẩu khỏi Triều Tiên vào năm 2020”, quan chức này cho biết.

Các nhà điều tra đang xác định xem liệu việc quân đội Triều Tiên di chuyển ở phía bắc biên giới cuối tuần qua có phải là để hộ tống anh ta hay không, nhưng hiện tại, chính phủ Hàn Quốc không cho rằng đây là một vụ gián điệp.

Được biết, Triều Tiên đã tiếp nhận tin nhắn của Hàn Quốc trên đường dây nóng liên Triều về vụ việc, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về số phận của người này.

Trong khi hàng nghìn người Triều Tiên đào tẩu và định cư ở Hàn Quốc, chủ yếu theo đường bộ qua Trung Quốc thì các vụ vượt biên theo chiều ngược lại từ Hàn Quốc sang Triều Tiên, nhất là qua khu phi quân sự liên Triều, lại càng hiếm hoi.