Hé lộ nguyên nhân ông Kim Jong-un phải nhập viện phẫu thuật.

ANTĐ - Một nguồn tin tiết lộ cho hay, giữa tháng 9-2014, nhà lãnh đạo tối cao của Triều tiên Kim Jong-un đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật để điều trị do rạn xương mắt cá chân, hiện nay ông vẫn đang phải nằm viện để điều trị tại một bệnh viện ở Bình Nhưỡng.

Theo nguồn tin, mắt cá chân bên phải của nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong-un đã bị chấn thương khi ông đi thị sát một số đơn vị quân đội của nước này vào hồi tháng 6 năm nay.

Vào trung tuần tháng 9, ông Kim Jong-un đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật tại Bonghwa Clinic, hiện nay ông vẫn nằm điều trị tại bệnh viện này, để chờ hồi phục sức khỏe. Hiện tại, vẫn thấy cận vệ của ông canh gác một cách cẩn mật xung quanh phòng bệnh. Bonghwa Clinic là một bệnh viện chuyên dành cho các nhà lãnh đạo cao cấp của Triều Tiên.

Hé lộ nguyên nhân ông Kim Jong-un phải nhập viện phẫu thuật. ảnh 1

Một chuyến đi thị sát của ông Kim Jong-un

Một quan chức tình báo cho biết, chiếc xe chuyên dụng của ông Kim Jong-un hầu như chưa rời khỏi Bình Nhưỡng, chính vì thế, có thể nhà lãnh đạo này vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Theo nguồn tin, với chiều cao 1,7m, thể trọng vượt quá mức cho phép, trong một lần đi thị sát căn cứ quân sự và các nhà máy, do đi giày có gót cao Cuban (Cuban heels), do ông sơ suất, đã làm rạn xương mắt cá chân bên phải.