Hé lộ nguồn cơn hàng chục thanh niên dùng hung khí gây náo loạn ở đất Cảng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Kết quả xác minh ban đầu của cơ quan Công an đã làm rõ nguyên nhân hàng chục thanh thiếu niên hỗn chiến ở đất Cảng.

Như ANTĐ thông tin,Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân, Hải Phòng đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 9 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng tại khu vực Trung tâm thương mại Aeon Mall vào tối ngày 5-3-2022.

Các đối tượng và tang vật vụ án

Các đối tượng và tang vật vụ án

Số đối tượng trong vụ án gồm: Tô Hồng Ngọc (SN 2000), trú tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng; Phạm Văn Quyết (SN 2001), trú tại huyện An Dương; Hoàng Văn Đạt (SN 2001) và Phạm Văn Việt (SN 2004), cùng trú tại huyện An Lão;

Vũ Đức Toàn (SN 2005), trú tại huyện Tiên Lãng; Vũ Duy Thái Dương (SN 2003), Cao Đức Doanh (SN 2003), Đỗ Phú Trường (SN 2004), và Ngô Văn An (SN 2004), cùng trú tại Dương Kinh.

Kết quả điều tra cho thấy, khoảng 21h45 ngày 5-3, Công an quận Lê Chân nhận được tin báo có khoảng 40 đối tượng điều khiển xe gắn máy, sử dụng nhiều hung khí như: giáo chổi, dao, kiếm, chai thủy tinh... đuổi đánh nhau chạy dọc trên tuyến đường Hồ Sen - Cầu Rào 2 đến Trung tâm thương mại Aeon Mall.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã báo cáo CATP xin ý kiến chỉ đạo đồng thời khẩn trương sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Quá trình điều tra xác minh được biết, thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố xuất hiện một số thanh thiếu niên độ tuổi từ 15 đến 20 tuổi tự kết nối, thành lập các hội nhóm chat trên mạng xã hội facebook với mục đích để hẹn hò, tụ tập, sau đó sử dụng xe máy nẹt bô, đầu không đội mũ bảo hiểm, chở 3 đến 4 người trên một xe máy, mang theo dao kiếm, ba chia, chai lọ phóng xe ầm ầm trên phố với tốc độ cao. Các hội nhóm này thường xuyên rủ nhau đi lượn đường hò hét rú ga tại các tuyến phố chính và gây sự, thách đố đánh nhau khi va chạm với các nhóm khác hoặc với những thanh niên đi đường.

Ngày 5-3 vừa qua, hội nhóm "Hải Phòng Racing" lên mạng xã hội Facebook rủ các thành viên trong nhóm và một số thành viên của các hội, nhóm khác mang theo dao kiếm, giáo mác, tuýp sắt gắn dao nhọn, ba chia... hẹn gặp nhau tại Cầu Rào 2 rồi sẽ đi lượn đường để đi tìm hội nhóm "Thủy Nguyên" để giải quyết mâu thuẫn, thách đố đánh nhau trên Facebook từ ngày hôm trước.

Sau khi đã tập trung tại khu vực Cầu Rào 2, thuộc quận Lê Chân, các đối tượng chia vũ khí, phóng xe máy đi từ đường Cầu Rào 2 hướng về khu Đồi Rồng, quận Đồ Sơn rồi đi về trung tâm thành phố. Đến khoảng 21h45' ngày 5-3-2-2022, các nhóm (khoảng 40 đối tượng) đi đến tuyến đường Cầu Rào 2 - Hồ Sen thì phát hiện có 4 nam giới cũng đang đi xe máy với tốc độ cao từ phía đường Hồ Sen về hướng Cầu Rào 2. Cho rằng nhóm 4 nam giới này thuộc nhóm "Thủy Nguyên" nên cả hội liền hô hoán, kích động, tăng ga đuổi đánh.

Khi đến khu vực Trung tâm thương mại Aeon Mall thì 4 nam giới bỏ lại xe ở lòng đường, chạy vào cổng C Trung tâm thương mại lẩn trốn. Thấy vậy, một số đối tượng mang theo hung khí đuổi theo đến khu vực rào chắn cổng C Trung tâm thương mại Aeon Mall thì dừng lại và chia nhau bỏ đi.

Qua xác định thương tích, đến nay chưa có đối tượng nào bị thương, chưa có đối tượng nào bị chiếm đoạt tài sản.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đang tiếp tục mở rộng án, điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng tham gia theo quy định của pháp luật.