Hãy chú ý tới công tắc đèn

ANTĐ - Chứng kiến một vụ tai nạn do xe đi ngược chiều bật đèn pha (đèn chiếu xa) gây lóa mắt người đi đường, chị Phạm Anh Thư (29 tuổi ở đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) bức xúc: “Nhiều người điều khiển xe máy, ô tô nhưng lại không chú ý, thậm chí cố tình bật đèn pha không hiểu rằng họ đang gây nguy hiểm cho người khác”.

- Khi tham gia giao thông chị có thường xuyên gặp tình trạng này?

- Mặc dù đã có quy định về việc sử dụng đèn pha khi tham gia giao thông, nhưng tôi thấy nhiều người không để ý. Khi đi xe trong khu vực nội thành họ vẫn để đèn chiếu xa, nhiều xe máy đời mới, xe ô tô lắp đèn xenon với ánh sáng chói mắt rọi thẳng vào người đi ngược chiều. Tình trạng này rất nguy hiểm vì người đi ngược chiều không thể quan sát đường phía trước. 

- Gặp trường hợp bị xe chiếu đèn pha chị thường xử lý như thế nào?

- Thường thì tôi sẽ nháy đèn để xe ngược chiều quan sát và chuyển sang chế độ đèn chiếu gần. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng thành công, ở trường hợp này tôi thường cố gắng đi chậm lại và đi sát vào lề đường. 

- Theo chị cần có biện pháp gì để hạn chế tình trạng này?

- Tôi cho rằng, trước hết mỗi người khi tham gia giao thông lúc trời tối nên để ý đến công tắc chuyển chế độ đèn. Chỉ một hành động nhỏ cũng giúp giảm nguy cơ gây tai nạn không đáng có. Hoặc khi nhìn thấy phương tiện khác nháy đèn cũng nên kiểm tra xem mình đang để đèn ở chế độ chiếu xa hay chiếu gần để điều chỉnh. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng nên thường xuyên nhắc nhở hoặc xử phạt những trường hợp này để chủ các phương tiện nhớ đến chiếc công tắc mỗi khi bật đèn.