Hậu quả khôn lường từ thế giới ảo

ANTĐ - Thời gian qua, một số đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội để thực hiện các hoạt động mại dâm, lừa đảo. Do cả tin, mất cảnh giác, không ít người đã nhanh chóng “sập bẫy”.

Hậu quả khôn lường từ thế giới ảo ảnh 1

Những cái bẫy mại dâm trên mạng xã hội chực chờ những người cả tin, mất cảnh giác 
(Minh họa: Thuần Thư)

Những cái bẫy chết người

Ngày 25-12 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đã tạm giữ hình sự đối với Lê Như Tùng (37 tuổi, ở Thanh Hóa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng muốn có tiền ăn chơi, thông qua mạng Zalo, đối tượng này đã làm quen với nhiều phụ nữ rồi gạ gẫm, tán tỉnh, rủ đi chơi. Khi đối phương nhận lời, Tùng thường viện lý do xe của mình bị hỏng để đi chung xe. Trên đường đi, Tùng tìm cách lừa nạn nhân xuống xe rồi nhanh chóng “cao chạy xa bay”. Với thủ đoạn này, trong 3 tháng trở lại đây, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 5 phụ nữ.

Trước đó, ngày 24-11, Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy, Hà Nội đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Đoàn Đình Lân (SN 1976, ở phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, Đống Đa) về hành vi hiếp dâm. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị B - sinh viên một trường đại học. Trước đó, chị B vào mạng xã hội thấy Lân treo status “nhận chụp ảnh” nên hai bên đã kết bạn với nhau. Trong quá trình trò chuyện, thấy chị B thích chụp ảnh nên Lân đã mời làm người mẫu ảnh cho mình rồi lên lịch gặp gỡ.

Đến ngày hẹn, Lân đến đón chị B và đưa chị đến một khách sạn để… chụp ảnh. Tuy vậy sau khi vào phòng, Lân nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục với chị B. Chị B khóc lóc van xin, song Lân vẫn thực hiện hành vi hiếp dâm đến 2 lần, đồng thời dùng điện thoại ghi lại hình ảnh “quan hệ”. Do quá bức xúc, phẫn nộ trước hành vi đê tiện của Lân, chị B đã quyết định đến cơ quan công an tố cáo.

Những sự việc trên cho thấy, mạng xã hội Facebook, Zalo hiện đã trở thành công cụ đắc lực cho các đối tượng xấu thực hiện  hoạt động mại dâm, môi giới mại dâm hoặc lừa đảo. Qua các trang mạng này, đối tượng hoạt động mại dâm không cần thông qua môi giới, không phải mất phí cho “bảo kê”, chỉ cần 1 chiếc điện thoại thông minh, tạo một nick ảo và đăng vài bức ảnh hở hang, khêu gợi là có thể hành nghề. Không những thế đối tượng còn công khai số đo 3 vòng,  giá tiền, các “dịch vụ” để các “thượng đế” tự do ngắm nghía, chọn lựa… mà không hề biết rằng ẩn sau những hình ảnh tươi mát đó là vô số nguy cơ khó lường.

Cảnh giác với tội phạm trên mạng

Thực tế đã xảy ra không ít vụ việc các đối tượng lập nick giả lừa “con mồi” đến nhà nghỉ rồi dựng lên màn kịch đánh ghen hoặc lén ghi lại những hình ảnh “mát mẻ” của khách để tống tiến. Ngoài ra khi giao tiếp với các đối tượng này, cá nhân còn có nguy cơ bị lừa đảo, cướp giật khi đến điểm hẹn mà đối tượng yêu cầu.  Không chỉ có vậy, khi truy cập những trang mạng xã hội có nội dung khiêu dâm, thiếu lành mạnh, người dùng có nguy cơ lây nhiễm mã độc từ các trang web này hoặc bị mất tài khoản, lộ địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, tài khoản ngân hàng.

Anh Phan Hà Anh - Kỹ sư công nghệ thông tin - Học viện Bưu chính Viễn thông cho biết, do các trang web trung gian cho đối tượng thực hiện hoạt động mại dâm, lừa đảo thường đăng ký tên miền quốc tế và thuê nơi lưu trữ website tại nước ngoài nên việc xử lý đối tượng quản lý, điều hành các trang web này khá khó khăn.

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội, các đối tượng lại lập ra các hội, nhóm với bề nổi là các diễn đàn bàn luận về những chủ đề lành mạnh (như giúp chị em ngày càng quyến rũ, làm thế nào để hấp dẫn giới mày râu…) nhưng thực chất lại là đường dây môi giới mại dâm ngầm nên khó phát hiện. Một số cô gái khi gia nhập các hội, nhóm này đã vô tình lọt vào “tầm ngắm” của các “tú bà”, từ đó bị mời gọi rồi sa chân lúc nào không hay.

Năm 2015, CATP Hà Nội đã phối hợp với các ngành liên quan đấu tranh với các tụ điểm, địa bàn phức tạp, nhức nhối về hoạt động mại dâm. Trong đó, mại dâm với thủ đoạn gái gọi có xu hướng gia tăng với nhiều hình thức như thông qua các trang mạng xã hội Facebook, Zalo hoặc qua các đối tượng môi giới là thành viên của các trang web sex để quảng cáo, đưa hình ảnh, số điện thoại, đặt giá để khách mua dâm liên hệ.

Để tránh xảy ra những vụ việc đáng tiếc, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, mỗi cá nhân khi sử dụng mạng xã hội cần cân nhắc kỹ trước khi đưa hình ảnh cá nhân, riêng tư của mình lên mạng, thận trọng khi kết bạn, giao tiếp với người lạ và có thể sử dụng chức năng chặn, khóa, báo cáo sai phạm của mạng xã hội đối với những tài khoản có nội dung thiếu lành mạnh, nhanh chóng trình báo cơ quan công an khi phát hiện hiện tượng lừa đảo, môi giới mại dâm… qua mạng.