Năm 2008, lần đầu tiên Lễ giỗ tổ nghề theo đúng lối cổ được phục dựng, từ đó cho đến nay, nghi lễ này vẫn được giới nghệ sĩ Hà thành duy trì. Cho đến nay, hát Xẩm đã đi vào đời sống vì đó là một loại hình ca nhạc mang tính chuyên nghiệp, ca từ riêng, không bị lai tạp các dòng khác. Bên cạnh đó, môi trường diễn xướng của hát xẩm cũng rất khác. Năm nay, ngày giỗ tổ nghề Xẩm cũng đã dành một khoảng thời gian đặc biệt cho lễ tưởng niệm và tri ân nghệ nhân Hà Thị Cầu. Các nghệ sĩ đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm, những đóng góp của bà cho nghề Xẩm.