Hát Quốc ca khi chào cờ Tổ quốc đã trở thành nếp

ANTD.VN - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa có báo cáo về triển khai Thông tri số 23-TT/TU của Thành ủy về hát Quốc ca trong nghi thức chào cờ Tổ quốc trên địa bàn thành phố. 

Theo đó, sau 1 năm triển khai, việc triển khai thực hiện hát Quốc ca trong nghi thức chào cờ Tổ quốc đã được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc, trang trọng, đảm bảo đúng quy định, thiết thực, hiệu quả và trở thành nếp sinh hoạt chính trị thường xuyên của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Để việc hát Quốc ca trong nghi thức chào cờ Tổ quốc và sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ hai hàng tuần tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Thành ủy Hà Nội chỉ đạo, kiểm tra, chấn chỉnh việc hát Quốc ca trong nghi thức chào cờ tại các cơ quan, đơn vị, coi đây là một trong những tiêu chí trong quá trình đánh giá cán bộ, công chức hàng năm.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn cũng tổ chức triển khai thực hiện chào cờ, hát Quốc ca định kỳ, qua đó cùng với Hà Nội tạo sức lan tỏa tới toàn xã hội.