Hắt gần 10 hộp sơn vào quán cà phê để đòi tiền nợ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Được người quen nhờ đòi hộ số tiền nợ và hứa sẽ trả công, Hiếu rủ Nam Anh 2 lần mò đến quán cà phê, hắt gần hết 10 hộp sơn.

Quá trình làm nghề xây dựng, khoảng năm 2017, anh Long (tên người liên quan đã thay đổi – SN 1972, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) quen anh Đỗ (SN 1975, cư trú tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội). Thời gian này, anh Long làm công trình cho anh Đỗ và anh Đỗ nợ anh Long 700 triệu đồng. Anh Long nhiều lần yêu cầu trả tiền nhưng anh Đỗ chỉ hứa hẹn, khất lần.

Đối tượng Hiếu (bên trái) và Nam Anh tại cơ quan Công an

Đối tượng Hiếu (bên trái) và Nam Anh tại cơ quan Công an

Sự việc dai dẳng đến khoảng tháng 9-2021, thông qua mối quan hệ xã hội, anh Long quen Đỗ Chí Hiếu (SN 1982, HKTT tại phố Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội). Qua câu chuyện, anh Long thống nhất sẽ nhờ Hiếu đòi nợ anh Đỗ.

Ban đầu, anh Long cùng Hiếu đến quán cà phê của gia đình anh Đỗ để nói chuyện, đòi tiền. Tuy nhiên ở cuộc gặp này, các bên không thống nhất được về số tiền vay nợ. Trên đường về, anh Long nói với Hiếu nếu đòi được tiền sẽ cho Hiếu 1/4 trên tổng số.

Hành vi của các đối tượng cấu thành tội hủy hoại tài sản

Hành vi của các đối tượng cấu thành tội hủy hoại tài sản

Chiều 10-11-2021, Hiếu ra chợ Kim Liên (Đống Đa) mua 5 hộp sơn hết hơn 300.000 đồng rồi mang về phòng trọ ở ngõ 91 Lương Đình Của, phường Phương Mai, quận Đống Đa.

Tối cùng ngày, Hiếu gọi điện thoại cho Quách Nam Anh (SN 1995, trú tại phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm) rủ đến phòng trọ của Hiếu để uống bia. Ngay trong đêm, Hiếu bảo Nam Anh chở vào Hà Đông để hắt sơn vào quán cà phê gia đình anh Đỗ. Phi vụ đầu tiên, Hiếu hắt trọm 3 hộp sơn, rồi cùng Nam Anh bỏ đi.

Nghe ngóng và cảm thấy chưa đủ sức nặng, tối 13-11, Hiếu mua thêm 3 hộp sơn mang về phòng trọ cất, rồi gọi Nam Anh đến uống bia. Đến khoảng 23h40 cùng ngày, Hiếu rủ Nam Anh đi vào quận Hà Đông để hắt sơn quán cà phê của gia đình anh Đỗ. Lần này, Hiếu hắt hết 5 hộp sơn…

Tiếp nhận trình báo của gia đình anh Đỗ, Công an phường Phú Lãm phối hợp cùng đội nghiệp vụ Công an quận Hà Đông đã tổ chức lực lượng mật phục, xác minh truy xét đối tượng.

Đến ngày 14-11, lực lượng Công an làm rõ và bắt được Đỗ Chí Hiếu cùng Quách Nam Anh. Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi nêu trên. Căn cứ tài liệu thu thập, CQĐT Công an quận Hà Đông đã tạm giam Đỗ Chí Hiếu và Quách Nam Anh về hành vi Hủy hoại tài sản; tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các cá nhân liên quan.