Hấp dẫn cuộc thi bơi dành cho voi trên dòng sông Sêrêpốc

ANTĐ -18 chú voi đại diện cho 18 dân tộc anh em của Tây Nguyên đã có cuộc thi bơi hào hứng trên dòng sông Sêrêpốc (buôn Trí A, xã Krông Ana, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk).

Ngày 13/3 cuộc thi bơi dành cho các chú voi có tuổi đời từ 18 đến 45 đã được tổ chức trên dòng sông Sêrêpốc. Vượt qua 17 chú voi “nặng kí” khác, voi Bun Kom của chủ voi Y Pắp (buôn Đôn, xã Krong Na) đã xuất sắc đoạt giải nhất.

Cuộc thi tổ chức nằm trong khuôn khổ Hội voi Đăk Lắk lần thứ 16. Việc tổ chức lễ hội voi và phục dựng các nghi lễ truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên, góp phần quảng bá tiềm năng du lịch của vùng đất Buôn Đôn, nơi đã từng có nghề săn bắt và thuần dưỡng voi nổi tiếng không chỉ trong nước mà cả khu vực. 

Đây cũng là dịp để voi vui chơi, đồng thời thể hiện tài nghệ thuần dưỡng voi của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Hoạt động này được tổ chức 2 năm/lần vào tháng 3 âm lịch.

Đáng chú ý, khác với mọi năm, lễ đâm trâu đã được bỏ và thay thế bằng lễ cúng thần linh.

Một số hình ảnh tại cuộc thi bơi dành cho voi:

Hấp dẫn cuộc thi bơi dành cho voi trên dòng sông Sêrêpốc ảnh 1

Cuộc thi có sự tham gia của 17 chú voi

Hấp dẫn cuộc thi bơi dành cho voi trên dòng sông Sêrêpốc ảnh 2

Cuộc thi bắt đầu đầy hào hứng

Hấp dẫn cuộc thi bơi dành cho voi trên dòng sông Sêrêpốc ảnh 3

Đông đảo người dân địa phương và du khách đã tới ngày hội dành cho những chú voi

Hấp dẫn cuộc thi bơi dành cho voi trên dòng sông Sêrêpốc ảnh 4 Hấp dẫn cuộc thi bơi dành cho voi trên dòng sông Sêrêpốc ảnh 5

Tư thế "lạ" xem voi bơi

Hấp dẫn cuộc thi bơi dành cho voi trên dòng sông Sêrêpốc ảnh 6

Đã có chú voi "đào ngũ"

Hấp dẫn cuộc thi bơi dành cho voi trên dòng sông Sêrêpốc ảnh 7

Càng gần về đích, tiếng hò reo cổ vũ của khán giả càng náo nhiệt

Hấp dẫn cuộc thi bơi dành cho voi trên dòng sông Sêrêpốc ảnh 8

Niềm vui của người và voi thắng cuộc

Hấp dẫn cuộc thi bơi dành cho voi trên dòng sông Sêrêpốc ảnh 9

Ngay sau khi cuộc thi bơi kết thúc, những chú voi lại tiếp tục phục vụ du khách tham quan buôn Đôn.