Hào hứng với màn chào hỏi Olympic Sinh học

ANTĐ - Là kỳ thi có số lượng đội tuyển các quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự đông nhất trong 27 mùa thi, Olympic Sinh học quốc tế 2016 chính thức khai mạc tại Hà Nội chiều 17-7.

Chiều nay, 17-7, lễ khai mạc Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 27 (IBO) được tổ chức long trọng tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội với sự tham dự của đại diện học sinh, giáo viên đến từ 71 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

IBO 2016 có lượng thí sinh dự thi đông nhất từ trước tới nay

Năm nay, đoàn Việt Nam có 4 học sinh, gồm: Vũ Thị Chinh (Trường THPT Chuyên ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội); Nguyễn Ngọc Minh Hải (Trường THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh); Nguyễn Đắc Hiếu (Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) và Lê Thị Hồng Hoa (Trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam).

Đội tuyển Việt Nam tham dự với vai trò nước chủ nhà lần đầu tiên tổ chức IBO

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, một tuần IBO 2016 ở phía trước sẽ là một tuần nhiều thử thách nhưng cũng đầy bổ ích với các em học sinh. IBO 2016 là cơ hội để thành viên đội tuyển các nước tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm; khích lệ, thúc đẩy tinh thần học tập chung, việc học tập và nghiên cứu sinh học nói riêng; đồng thời tạo ra cơ hội mở rộng quan hệ và nâng cao năng lực khoa học của cộng đồng các nhà Sinh học trên thế giới.

Các đội tuyển đều hào hứng thế hiện màn chào mang đậm màu sắc quê hương mình

Trong các ngày diễn ra kỳ thi, thí sinh sẽ tham gia hai bài thi, lý thuyết và thực hành và chỉ có 60% thí sinh tham gia kỳ thi có khả năng chiến thắng.