Hào hùng chương trình nghệ thuật chính luận "Sẽ về Thủ đô"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Kỉ niệm 77 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023), tối ngày 23/12 tại nhà hát Hồ Gươm, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt với chủ đề "Sẽ về Thủ đô".

Đến dự chương trình có các đồng chí: Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải cùng đại diện các ban, ngành của TP Hà Nội.

Lãnh đạo Nhà nước, Thành phố Hà Nội tham dự chương trình.

Lãnh đạo Nhà nước, Thành phố Hà Nội tham dự chương trình.

Bằng ngôn ngữ âm nhạc cùng những tư liệu lịch sử quý giá, chương trình đã đưa khán giả đi suốt hành trình hơn 3.000 ngày trường kỳ kháng chiến. Từ 60 ngày đêm Thủ đô huyết thệ đến 9 năm dặm dài nơi chiến khu, cho tới thắng lợi Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu và ngày trở về tiếp quản Thủ đô trong khúc ca khải hoàn.

Xuyên suốt chương trình, khán giả Thủ đô và cả nước theo dõi trên sóng Truyền hình Hà Nội đã được thưởng thức những bản hùng ca, những ca khúc hào sảng đi cùng dân tộc như: "Người Hà Nội" của nhạc sỹ Nguyễn Đình Thi, "Chiến sỹ Việt Nam" của nhạc sỹ Văn Cao, "Sẽ về Thủ đô" của nhạc sỹ Huy Du, "Lời Người ra đi" của nhạc sỹ Trần Hoàn, "Du kích Sông Thao" của nhạc sỹ Đỗ Nhuận...

NSƯT Việt Hoàn có màn song ca hoàn hảo với ca sĩ Đào Tố Loan khi thể hiện ca khúc "Du kích sông Thao".

NSƯT Việt Hoàn có màn song ca hoàn hảo với ca sĩ Đào Tố Loan khi thể hiện ca khúc "Du kích sông Thao".

Góp mặt trong chương trình là các ca sĩ nổi tiếng như Nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, ca sĩ Phạm Thu Hà, Đào Tố Loan...

Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt “Sẽ về Thủ đô” khép lại đầy ấn tượng, để lại vô vàn xúc cảm thiêng liêng trong lòng khán giả. Chương trình đã góp phần lan tỏa cảm xúc tự hào về lịch sử đất nước, về hành trình vĩ đại của dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng đất nước, thể hiện tinh thần đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thử thách.