Hành trình truy bắt những tên trộm xe máy chuyên nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - “Chuyên án này chúng tôi bắt đầu từ khi còn là công an cấp huyện, đến khi làm rõ được đường dây tội phạm thì chính quyền địa phương 2 cấp với mô hình công an cấp xã đã vận hành được 2 tháng. Đó là một chặng đường dài với bao công sức, trí tuệ và cả những tháng ngày kiên trì mật phục” - lời chia sẻ của Trung tá Bùi Kiến Quốc Dũng, Tổ trưởng Tổ Phòng chống tội phạm Công an phường Từ Liêm khiến chúng tôi vô cùng cảm phục.
Các đối tượng Đào Văn Âu, Cầm Văn Loan, Nguyễn Văn Lượng, Nguyễn Văn Mão, Nguyễn Xuân Vinh

Các đối tượng Đào Văn Âu, Cầm Văn Loan, Nguyễn Văn Lượng, Nguyễn Văn Mão, Nguyễn Xuân Vinh

“Nóng” tội phạm trộm cắp xe máy

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, tỷ lệ tội phạm trộm cắp xe máy chiếm đến 50% trong cơ cấu tội phạm trộm cắp tài sản nói chung và đây cũng là một trong những loại án khó điều tra nhất. Bởi các đối tượng thường gây án ở nơi vắng người qua lại, khi trộm cắp được chúng cũng thường bán ngay ở nơi công cộng hoặc giao dịch trên mạng xã hội.

Chỉ bằng một thao tác, các đối tượng đã nhanh chóng phá được khóa cổ chiếc xe máy, thêm chục giây nữa, khóa điện cũng bị vô hiệu hóa. Thượng tá Lê Xuân Hanh - Trưởng Công an phường Từ Liêm cho biết, trước tình trạng trộm cắp xe máy diễn biến phức tạp, đơn vị đã chỉ đạo Tổ Phòng chống tội phạm tăng cường tuần tra, mật phục, bám sát địa bàn, rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn để “hạ nhiệt” loại tội phạm này trên địa bàn.

“Tội phạm trộm cắp xe máy luôn diễn biến phức tạp nên từ khi còn là Công an quận Nam Từ Liêm, chỉ huy đơn vị đã giao cho Đội Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh. Nhiều ổ trộm cắp chuyên nghiệp đã bị bắt giữ, nhưng tình trạng mất xe máy vẫn diễn ra, nhất là tại các khu đô thị” - Trung tá Bùi Kiến Quốc Dũng chia sẻ.

Từ 1-3-2025, khi mô hình công an 2 cấp triển khai, các tổ công tác của công an các phường vẫn tiếp tục duy trì tuần tra mật phục, đấu tranh với loại tội phạm truyền thống này. “Chúng tôi vẫn tiếp tục thu thập thông tin về các đối tượng trộm cắp trên địa bàn. Qua rà soát phát hiện một ổ nhóm có đặc điểm trùng khớp với nhóm đối tượng trong tầm ngắm của Phòng Cảnh sát hình sự. Đặc biệt trong nhóm có Đào Văn Âu (SN 1987, trú tại xã Liên Minh, Hà Nội) đang bị truy nã về tội trộm cắp tài sản” - chỉ huy Công an phường Từ Liêm cho hay.

Đồ nghề gây án của các đối tượng

Đồ nghề gây án của các đối tượng

Theo dấu tội phạm

Trung tá Nguyễn Thanh Hải, điều tra viên thuộc Tổ Phòng chống tội phạm Công an phường Từ Liêm chia sẻ, nhóm đối tượng của Đào Văn Âu rất chuyên nghiệp. “Chúng tôi gặp nhiều khó khăn vì chúng hoạt động khá tinh vi. Nếu nghi ngờ có lực lượng mai phục, các đối tượng sẽ không hành động. Đặc biệt Đào Văn Âu rất hung hãn, thường mang theo dao bầu sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng để tẩu thoát. Trước đó, Âu từng có tiền án về tội chống người thi hành công vụ” - Trung tá Nguyễn Thanh Hải thông tin.

Là tội phạm chuyên nghiệp nên ổ nhóm đối tượng này gây án nhanh, thường xuyên thay đổi phương tiện, địa bàn thực hiện hành vi trộm cắp. Chúng di chuyển liên tục, đi đến đâu “càn quét” liên tục đến đó. Qua nhiều ngày theo dõi, tổ công tác Công an phường Từ Liêm đã phát hiện nơi các đối tượng cất giấu xe gian. Nhưng chỉ thoáng thấy có người lạ quanh khu vực là chúng nhanh chóng xóa dấu vết. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm phá án, Công an phường Từ Liêm đã kiên trì rà soát, tổ chức mật phục ở những nơi đối tượng có thể gây án.

Những chiếc xe gian chưa kịp đưa đi tiêu thụ

Những chiếc xe gian chưa kịp đưa đi tiêu thụ

Cất trọn mẻ lưới

Khoảng 11h30 ngày 23-9, tổ công tác Công an phường Từ Liêm đã bắt các đối tượng Đào Văn Âu, Nguyễn Văn Lượng (SN 1994, cùng trú tại xã Liên Minh) đang có hành vi trộm cắp xe máy tại khu đô thị Sudico, phường Từ Liêm. Đào Văn Âu và Nguyễn Văn Lượng khai nhận từ 9h cùng ngày đến thời điểm bị bắt, chúng đã trộm cắp 7 chiếc xe máy. Khi chiếc thứ 7 đã phá được khóa thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Trước đó, ngày 22-9, chúng đã trộm 10 chiếc xe trên địa bàn phường Từ Liêm, thuê Nguyễn Văn Mão (SN 1999, trú tại xã Liên Minh) và Nguyễn Xuân Vinh (SN 1982, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) vận chuyển bằng ô tô lên Sơn La giao cho Cầm Văn Loan (SN 1991 trú tại xã Mường Hung) để đưa sang Lào tiêu thụ. Tiếp đó, Công an phường Từ Liêm đã lên Sơn La bắt Cầm Văn Loan và thu giữ tang vật. Quá trình điều tra xác định được “liên minh” trộm cắp và tiêu thụ xe gian.

Đầu năm 2025, một đối tượng tên La (cùng xóm với Đào Văn Âu) thỏa thuận thiết lập đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia. Âu sẽ trực tiếp trộm cắp xe đem về tập kết tại kho ở phường Tây Mỗ, Hà Nội. La thống nhất với Âu khi có “hàng” sẽ thuê Nguyễn Văn Mão (cũng là người cùng xã Liên Minh) đưa xe về kho trong lúc Âu trộm cắp. Mão còn có nhiệm vụ bốc xếp các xe máy lên xe tải vận chuyển đi Sơn La tiêu thụ. Mỗi ngày La sẽ trả cho Mão 2 triệu đồng.

Nguyễn Văn Mão khai được La thuê làm công việc này từ 22-9-2025. Trong các ngày 22 và 23-9, mỗi ngày Mão đều nhận số tiền 50 triệu đồng từ La để đưa cho Âu, tương đương với 10 xe Âu trộm được trong ngày. Sau khi thống nhất việc trộm cắp tài sản, chi phí được hưởng lợi, Đào Văn Âu rủ Nguyễn Văn Lượng cùng đi trộm cắp xe máy. Lượng mặc đồng phục giả làm “xe ôm công nghệ” chở Âu đi lòng vòng địa bàn các phường, xã thuộc huyện Hoài Đức, quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy (cũ) để “săn mồi”.

Khoảng 8h ngày 23-9, Âu gọi Lượng đến khu vực cầu Phùng để cùng đi trộm cắp tài sản. Hóa trang kỹ càng, ngoài đưa cho Lượng vam phá khóa, Âu còn đưa thêm 1 con dao bầu giấu trong người. Khi thấy xe máy dựng bên đường không ai trông giữ, Lượng cảnh giới, Âu dùng công cụ phá khóa trong 1 - 2 phút. Thời gian để thực hiện phi vụ tiếp theo, chúng sẽ đi về kho và tiếp tục quay lại địa bàn cũ. Số tiền nhận được từ việc trộm cắp xe Âu và Lượng sẽ chia đôi…