Hành trang ý nghĩa đối với hàng trăm em học sinh trường Trung học cơ sở Yên Sở

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Những ngày gần cuối năm học 2020-2021 này, gần 1.000 em học sinh trường THCS Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã được trang bị kiến thức ý nghĩa, về nhận biết một số loại tội phạm, vi phạm thường “nhắm” đến các em học sinh.

“Món quà” đó chính là buổi nói chuyện chuyên đề xoay quanh các nội dung chính của Dự án 4 về Đấu tranh phòng, chống xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người”.

Hoạt động ngoại khóa ý nghĩa đối với các em học sinh trường THCS Yên Sở

Hoạt động ngoại khóa ý nghĩa đối với các em học sinh trường THCS Yên Sở

Trong buổi sáng thứ hai, ngay sau lễ chào cờ, gần 1.000 em học sinh và các thầy cô giáo đã được nghe thông tin, những vấn đề trao đổi, những hướng dẫn của chỉ huy một số đội nghiệp vụ Công an quận Hoàng Mai, về thực trạng, phương thức thủ đoạn của tội phạm mạng và một số biện pháp phòng ngừa; tác hại của ma túy, trach nhiệm của các em học sinh trong phòng chống; một số hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội điển hình; tuyên truyền công tác PCCC và kỹ năng thoát nạn an toàn…

Được ban chỉ huy Công an quận giao chủ trì tổ chức buổi nói chuyện thiết thực này, đại diện Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc cho biết, đây là hoạt động cụ thể hóa chủ trương của Công an quận về đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong các trường học trên địa bàn.

Thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, cơ quan chức năng vừa nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần làm giảm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Cùng với đó là mục đích nhân rộng các mô hình, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, sao cho đạt hiệu quả thiết thực nhất, nâng cao tinh thần tự học tập, tìm hiểu pháp luật của các em học sinh và mọi tầng lớp nhân dân.