Hạnh phúc được phục vụ nhân dân

ANTĐ - Trong khi làm nhiệm vụ giám sát hành khách xuất nhập cảnh, Thượng sĩ Huỳnh Thanh Hải, cán bộ Đồn Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Tổng cục An ninh I - Bộ Công an) đã nhặt được một chiếc ví do hành khách đánh rơi tại khu vực làm thủ tục. 

Luôn tận tình phục vụ nhân dân

Cầm chiếc ví trong tay, Thượng sĩ Hải suy nghĩ: “Người đánh mất ví tiền chắc hẳn cũng giống như mình, dù số tiền không lớn, nhưng khi gặp hoạn nạn thì một đồng cũng quý”. Không chút do dự, Hải nhanh chóng báo cáo đồng chí trưởng ca trực và thông báo cho hành khách đến nhận lại tài sản. Ngay sau đó, anh Huỳnh Quốc Tuấn, sinh năm 1988, trú tại TP Hồ Chí Minh là người đánh rơi chiếc ví đã nhận lại nguyên vẹn tài sản, chiếc ví có giá trị tài sản lớn (khoảng gần 200 triệu đồng). Anh Huỳnh Quốc Tuấn bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với Thượng sĩ Hải và Đồn Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất - những chiến sĩ đầy tinh thần trách nhiệm.

Càng cảm động hơn khi biết Thượng sĩ Hải có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bố mẹ thường xuyên đau yếu nên anh phải sống với một người bà con từ nhỏ. Đây là một việc tốt thiết thực, hưởng ứng Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Đúng vào dịp kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946/12-7-2012), Thượng sĩ Huỳnh Thanh Hải được Tổng cục An ninh I - Bộ Công an tặng Giấy khen.

Trao đổi với chúng tôi Đại tá Lê Thanh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cho biết: “Cục Quản lý Xuất nhập cảnh xuất hiện rất nhiều tấm gương xuất sắc trên các lĩnh vực công tác trong đợt phát động thi đua đặc biệt lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Lực lượng An ninh nhân dân. Và, tấm gương trung thực của Thượng sĩ Huỳnh Thanh Hải, là một trong số đó, khi đã  nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương của người chiến sĩ an ninh vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân”.

Với bề dày truyền thống, hai năm liền được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an (2007-2008), cán bộ chiến sĩ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Tổng cục An ninh I - Bộ Công an) đã lập nhiều chiến công xuất sắc, nhiều lần được Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen ngợi.