Hành khách vẫn bị "nhồi nhét", chặt chém"

ANTD.VN - Kết thúc 4 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, từ sáng 2-5, người dân từ khắp các tỉnh, thành phố ùn ùn đổ về Thủ đô trên những chuyến xe nhồi nhét và những con đường chật ních xe cộ.

Khách xếp hàng lên xe buýt tại bến Giáp Bát

Các bến xe đều chật cứng như nêm, hàng đoàn xe khách nối đuôi nhau xếp hàng vào bến xe Nước Ngầm, Giáp Bát, Mỹ Đình… để trả khách. Thời tiết nắng nóng, ai cũng bơ phờ sau quãng đường di chuyển khó khăn. Những tuyến đường cửa ngõ ra vào trung tâm thành phố đều tắc nghẽn, phương tiện xếp hàng dài.

Xe 40 chỗ nhồi 70 khách

Từ trưa 2-5, tuyến đường vành đai 3 trên cao hướng từ Thanh Trì vào trung tâm thành phố đã bắt đầu đông đúc. Nhiều chiếc xe khách nhồi nhét đã bị lực lượng chức năng các địa phương phát hiện và xử lý. Đơn cử, Phòng CSGT tỉnh Quảng Ninh xử phạt xe ô tô 40 chỗ chở khách BKS: 14B-013.16 chạy tuyến Quảng Ninh - Nam Định số tiền 39 triệu đồng vì “nhét” đến 70 khách. Ngoài việc phạt tiền, lái xe còn bị xem xét tước bằng lái xe từ 1-3 tháng. Đây chỉ là 1 trong rất nhiều trường hợp nhà xe nhồi nhét bị lực lượng chức năng kiểm tra và xử lý. 

Anh Nguyễn Đức Phúc ở Ninh Bình cho biết, đầu giờ chiều 2-5, anh bắt xe của nhà xe Hiển Tình, BKS: 35N-8663 từ TP Ninh Bình đi bến xe Giáp Bát (Hà Nội). Đến Phủ Lý (Hà Nam), xe 29 chỗ ngồi nhưng nhà xe đã nhét đến 40 khách. Đáng nói, bình thường giá vé chỉ 70.000 đồng/người nhưng nhà xe thu đồng loạt 100.000 đồng/người, thậm chí những hành khách lên xe từ Phủ Lý cũng bị thu 100.000 đồng/người.

Quá bức xúc, anh Phúc đã nhắn tin đến số điện thoại đường dây nóng của Ủy ban ATGT quốc gia (0913432383) nhưng không nhận được hồi âm. “Đến Đồng Văn (Hà Nam), nhà xe bị lực lượng chức năng dừng lại kiểm tra nhưng chưa đầy 1 phút sau, xe tiếp tục chạy với hơn 40 hành khách”, anh Phúc cho biết.

Đình tài, đưa vào “danh sách đen”

Ghi nhận của phóng viên tại các bến xe của Hà Nội như Giáp Bát, Mỹ Đình… cho thấy, từ khoảng 15h chiều 2-5, lượng khách dồn về bến mỗi lúc một đông. Sau khi xuống xe, hành khách tràn ra các điểm chờ xe buýt để di chuyển vào trung tâm thành phố khiến các tuyến đường trước cửa bến xe như Phạm Hùng, Giải Phóng bị ùn ứ. Tại ngã ba Pháp Vân, các phương tiện cũng xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Lực lượng chức năng như Thanh tra GTVT, CSGT… phải căng mình làm nhiệm vụ phân luồng tại các điểm “nóng” nhưng không xuể. 

Trước tình trạng xe nhồi nhét khách năm nào cũng tái diễn, ông Đào Việt Long, Trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở GTVT Hà Nội cho biết, với những nhà xe có phản ánh của hành khách về tình trạng “chặt chém”, “nhồi nhét”, Sở GTVT Hà Nội đều xử lý nghiêm như đình tài 1 tháng. Năm nay, đối với các nhà xe vi phạm, ngoài việc xử lý lái xe, Sở GTVT Hà Nội sẽ xem đây là tiêu chí để xem xét việc có chấp thuận cho nhà xe mở tuyến hoặc tiếp tục kinh doanh vận tải hành khách trên tuyến đang hoạt động hay không.  

Hơn 50% trường hợp TNGT nhập viện có... men rượu

Theo thống kê của Bệnh viện Việt - Đức, 4 ngày qua, Khoa Cấp cứu của bệnh viện đã tiếp nhận gần 400 bệnh nhân cấp cứu, trong đó khoảng 250 trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông, rất nhiều trường hợp chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm. 

Đáng chú ý, nhiều trường hợp đa chấn thương do tai nạn giao thông có nồng độ cồn trong máu khá cao. Bác sĩ Trần Hà Phương, phụ trách trực cấp cứu Khoa Khám bệnh ngày 2-5 cho biết, có tới trên 50% số ca tai nạn giao thông vào cấp cứu có nguyên nhân do sử dụng rượu bia trước khi tham gia giao thông.

Đơn cử như bệnh nhân N.M.H. (26 tuổi, ở huyện Ba Vì, Hà Nội), được chuyển từ bệnh viện huyện xuống Bệnh viện Việt - Đức tối 1-5 trong tình trạng kích thích, vật vã, sưng nề hàm mặt, gẫy xương vòm phải, vỡ xương nền sọ trước…

Theo bác sĩ Phương, bệnh nhân này bị tai nạn giao thông lúc 16h30, đến Bệnh viện Việt - Đức khoảng 22h cùng ngày, tức hơn 5 tiếng đồng hồ nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ cồn trong máu vẫn ở ngưỡng cao 100mg/dl. 

Ngoài ra, trong 4 ngày nghỉ lễ vừa qua, Bệnh viện Việt - Đức cũng tiếp nhận không ít ca nhập viện vì đánh nhau và trong số này cũng phần lớn có liên quan đến sử dụng rượu bia quá mức cho phép…