Hành khách chặn cửa ra máy bay vì phải đợi qua đêm

ANTĐ - Ngày 6-1, nhiều hành khách của Hãng hàng không Citilink (Indonesia) đã tức giận đập bàn ghế, chặn cửa ra máy bay tại sân bay quốc tế Kuala Namu, Deli Serdang, Bắc Sumatra của nước này sau khi họ mất cả đêm chờ đợi vì hãng này hoãn chuyến.

Trước đó, có khoảng 180 hành khách dự kiến sẽ đáp chuyến bay từ Kuala Namu đến Jakarta khởi hành vào 20h20 ngày 5-1. Nhưng đến 23h cùng ngày, chuyến bay vẫn không thể thực hiện và toàn bộ hành khách của chuyến bay phải vất vưởng đợi chờ trong một phòng lớn của một khách sạn với mỗi người 1 phiếu đồ ăn trị giá khoảng 25 USD. Tuy nhiên, “mọi người vô cùng tức giận vì họ được thông báo chuyến bay sẽ được khởi hành ngay trong đêm nhưng lại không thực hiện được vì lý do kỹ thuật. Chuyến bay đã bị trễ sang ngày hôm sau”, Kopter Pangaribuan, một hành khách của Citilink cho biết.