Hành động gây tranh cãi của đại diện Việt Nam tại "Hoa hậu Siêu quốc gia 2023"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Được chọn là gương mặt đại diện Việt Nam tranh tài tại đấu trường "Hoa hậu Siêu quốc gia 2023" song Đặng Thanh Ngân lại gây tranh cãi vì một việc.

Cái tên Đặng Thanh Ngân được chú ý khi gần đây người đẹp sinh năm 1999 này được chọn là gương mặt đại diện nhan sắc Việt thi "Hoa hậu Siêu quốc gia 2023". Đây là sự lựa chọn từ Leading Media - đơn vị giữ bản quyền cử thí sinh Việt Nam tham dự sân chơi sắc đẹp quốc tế này. Trước đó, cô gái này từng giành danh hiệu "Hoa khôi Sinh viên thanh lịch thành phố Cần Thơ 2017" và Á hậu 2 cuộc thi "Hoa hậu Đại dương 2017". Sau hai cuộc thi này, Thanh Ngân không hoạt động nhiều trong showbiz Việt mà chuyển hướng sang làm diễn viên, xuất hiện trong nhiều vở kịch và bộ phim truyền hình.

Chia sẻ về việc chọn Thanh Ngân thi "Hoa hậu Siêu quốc gia 2023", đại diện Leading Media lý giải, cô là một trong những “Ngôi sao danh vọng” đã được lựa chọn tại dự án “Ngôi sao danh vọng - Leading Stars 2018" do đơn vị này tổ chức nhằm tuyển chọn những đại diện xứng đáng tham dự các cuộc thi nhan sắc trên thế giới. Thông qua dự án này, phía Leading Media đã thành công khi lựa chọn và đưa 3 gương mặt “Ngôi sao danh vọng” đi thi quốc tế và “bách chiến bách thắng” trở về gồm: "Hoa hậu Trái đất 2018" Nguyễn Phương Khánh, "Nam vương Quốc tế 2019" Trịnh Bảo và Quán quân cuộc thi "Siêu mẫu quốc tế 2018" Dương Nguyễn Khả Trang.

Đơn vị này khẳng định, qua quá trình nhiều năm theo dõi sự trưởng thành của Thanh Ngân thấy được ở cô gái này những tố chất có thể trở thành ứng viên sáng giá của ngôi vị "Hoa hậu Siêu quốc gia 2023" như: sở hữu chiều cao nổi bật, tỷ lệ hình thể với số đo "vàng", bản lĩnh tự tin, mạnh mẽ của người phụ nữ hiện đại. Đặc biệt, người đẹp này có khát vọng được cống hiến nhiều hơn nữa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, được góp sức quảng bá vẻ đẹp con người, đất nước Việt Nam đến với bạn bè thế giới.

Tuy nhiên sau khi chính thức được công bố là đại diện Việt Nam tại cuộc thi "Hoa hậu Siêu quốc gia 2023", Thanh Ngân mới đây có động thái gây tranh cãi. Cụ thể, trên trang mạng xã hội cá nhân, người đẹp Sóc Trăng chia sẻ cảm xúc về cuộc hành trình "đấm chuông xứ người" sắp tới, trong đó cô tự nhận mình là "Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2023".

"Chuẩn bị cho một hành trình mới, đối với Ngân, đó không hề là một điều dễ dàng. Nhưng Ngân tin rằng với sự chăm chỉ rèn luyện về các kỹ năng, hình thể, kiến thức và sự chỉn chu trong tác phong sẽ giúp cho Ngân tự tin tỏa sáng, mang lại niềm tự hào cho những ai luôn ủng hộ, theo dõi mình thời gian sắp tới." - Đặng Thanh Ngân bày tỏ.

Việc Thanh Ngân tự xưng mình là "Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam" nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Sở dĩ vậy bởi trên thực tế cô chưa từng dự thi và đăng quang cuộc thi này. Trong khi đó, cuộc thi "Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam" là sân chơi sắc đẹp do Uni Media sáng lập, được tổ chức lần đầu vào năm 2018 nhằm tìm kiếm đại diện Việt Nam tại cuộc thi "Hoa hậu Siêu quốc gia". Đương kim "Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam" hiện nay là Nguyễn Thị Ngọc Châu đến từ Tây Ninh. Cô cũng là người đăng quang ngôi vị "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022".

Về phía Thanh Ngân, danh xưng cao nhất mà cô có được tính đến thời điểm hiện tại là Á hậu 2 "Hoa hậu Đại dương 2017". Nhiều ý kiến cho rằng, việc cô được chọn đại diện Việt Nam thi "Hoa hậu Siêu quốc gia 2023" không có nghĩa cô được phong tặng danh hiệu "Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam" bởi đó là hai việc hoàn toàn không liên quan đến nhau.

Trước phản ứng có phần gay gắt từ cộng đồng mạng, Thanh Ngân đã sửa lại bài viết gây tranh cãi, trong đó cô sửa lại phần giới thiệu bản thân là: "Tôi là Đặng Thanh Ngân, đại diện Miss Supranational Vietnam 2023 - Hoa hậu Siêu Quốc gia Việt Nam 2023".