Hành động đẹp có sức lan tỏa lớn

ANTĐ - Sáng 25-3, giữa dòng người chật như nêm đổ về chùa Hương có những người cần mẫn nhặt từng chiếc túi nilon, từng mẩu thức ăn thừa bỏ vào thùng rác. Những hành động nhỏ ấy đã được sự hưởng ứng của nhiều người dân địa phương cũng như du khách. Để chùa Hương luôn xanh - sạch - đẹp, sự góp sức của cộng đồng sẽ tạo nên chuyển biến rõ rệt.

Đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Phòng Cảnh sát môi trường, công ty Urenco 10,

Ban quản lý di tích Hương Sơn thu gom rác, làm sạch môi trường ở động Hương Tích

Hồn nhiên xả rác nơi cửa Phật

“Du khách đến đây luôn vứt rác bừa bãi, túi nilon, đồ ăn thừa bạ đâu vứt đấy, chúng tôi có nhặt cũng không xuể”, bà Bùi Thị Hoa (50 tuổi, xóm 8, Yên Vỹ, Hương Sơn) bức xúc. Từ đầu năm đến nay, khu danh lam thắng cảnh chùa Hương đón trên 1 triệu du khách. Sức ép lớn từ lượng rác thải hàng ngày luôn đe dọa đến môi trường cảnh quan. Để thay đổi thực trạng này, ngày 25-3, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát môi trường đã phối hợp cùng Công ty cổ phần môi trường đô thị & công nghiệp 10 –  Urenco 10, Ban quản lý di tích Hương Sơn tổ chức Ngày hội chung tay bảo vệ môi trường tại khu vực di tích thắng cảnh Hương Sơn (Mỹ Đức, Hà Nội). Gần 40 đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ tổ chức thu gom rác trên con đường từ bến đò lên động Hương tích.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch Trưởng Ban quản lý di tích Hương Sơn cho biết, hiện nay, mỗi ngày lượng rác thải trung bình ở chùa Hương là 10 đến 15 tấn, trong đó nguồn xả chủ yếu là do du khách. Trong khi đó, lượng du khách từ khắp nơi qua lại quá lớn khiến cho việc tuyên truyền chấp hành chủ trương bảo vệ môi trường của xã gặp rất nhiều khó khăn. “Tôi đi chùa Hương lần đầu cách đây đã 15 năm, lúc đó nước suối Yến còn xanh lắm, nhìn được cả rong rêu. Cây cối, động vật cũng nhiều hơn. Giờ mọi thứ thay đổi nhiều quá, cây và thú ngày càng ít, rác thì vứt bừa bãi. Nếu không thay đổi, liệu con cháu chúng ta còn được chiêm ngưỡng một trong những danh thắng được xếp vào hàng Đệ nhất này nữa không?”, ông Bùi Trí Bình, Phó Giám đốc Công ty  Urenco 10 (đơn vị tặng 15 thùng rác cho Ban quản lý di tích Hương Sơn) băn khoăn.

Để chùa Hương đẹp như xưa

Thượng tá Nguyễn Văn Khoa, Phó Trưởng phòng Cảnh sát môi trường, CATP Hà Nội khẳng định, muốn cải thiện chất lượng môi trường tại chùa Hương  hiện nay, việc trước tiên là phải thay đổi tư duy về công tác quản lý môi trường. Theo đó, bảo vệ môi trường không phải do cơ quan quản lý có thể làm xuể mà cần có sự tham gia của cộng đồng. Và thực tế đã chứng minh điều đó khi nhiều người dân, du khách đã hưởng ứng, nhiệt tình tham gia chương trình cùng dọn rác. “Tôi thấy đây là một hành động đẹp, rất đáng làm. Ai cũng nhặt rác ngay dưới chân mình thôi thì ở đâu cũng đẹp, văn minh”, anh Đoàn Đức Thủy (22 tuổi, khách du lịch) nói.

Cùng tham gia nhặt rác tại khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, Thượng tá Lê Thị Hồng Lan, Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP Hà Nội nhấn mạnh thêm, có thể nói việc vận động cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường trong thời gian qua đã và đang phát huy những hiệu quả rất tốt. Ngay trong buổi sáng 25-3, rất nhiều du khách đã tham gia cùng thu gom rác. Quan trọng hơn, nhận thức của người dân về việc cần phải bảo vệ môi trường sống của mình như bảo vệ chính sức khỏe của mình đã dần được cải thiện. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, để phong trào này thực sự lớn mạnh thì vẫn còn nhiều việc phải làm.

Đặc biệt, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của lực lượng chức năng nhất là vào những thời điểm nhạy cảm như lễ, tết. Ngoài ra cần tiếp tục duy trì và phát huy công tác kết hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương thực hiện tuyên truyền, vận động cộng đồng cùng tham gia cải thiện chất lượng môi trường, nhất là tại khu vực nóng về ô nhiễm. “Đây là việc làm thiết thực, sáng tạo, năng động và tôi tin chương trình này sẽ có hiệu quả tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng”, Thượng tá Lê Thị Hồng Lan nhận xét.