Hàng Việt được ưu tiên lựa chọn

ANTĐ - Bắt đầu vào thời điểm mua sắm đồ dùng học tập, chị Nguyễn Thị Diệu, nhân viên bán hàng tại nhà sách Tràng An cho biết, phần lớn phụ huynh học sinh có thói quen lựa chọn hàng trong nước dù giá cả có cao hơn.

- Thị trường đồ dùng học tập năm nay có nhiều mẫu mã mới bắt mắt cho phụ huynh học sinh lựa chọn?

- Các nhà sách đều đưa ra hàng loạt sản phẩm, mẫu mã mới. Năm nay nhà sách Tràng An chủ yếu tập trung vào hàng trong nước và một số hàng nhập từ các nước như Nhật, Malaysia, Trung Quốc…Như mọi năm, đây là thị trường có sức cạnh tranh lớn, cần liên tục cải tiến, đổi mới để hấp dẫn người mua, đặc biệt là với nhu cầu đa dạng, phong phú của học sinh nhiều lứa tuổi khác nhau.

- So với hàng trong nước, hàng xuất xứ Trung Quốc được cho là giá cả phải chăng hơn liệu sức tiêu thụ có chiếm ưu thế hơn?

- Phụ huynh học sinh hiện nay rất kỹ lưỡng trong việc lựa chọn đồ dùng học tập cho con em mình. Theo quan sát của tôi thì phần nhiều phụ huynh quan tâm đến xuất xứ sản phẩm hơn là giá thành. Ngoài các thương hiệu uy tín trong nước như Hồng Hà, Kim Thành, Vĩnh Tiến… thì phụ huynh còn lựa chọn các hàng nhập khẩu chất lượng cao thay vì chọn hàng giá rẻ từ Trung Quốc.

- Vậy giá cả so với thời điểm này có thay đổi khi giá thành sản xuất được cho là tăng lên?

- Nhiều mặt hàng trong nước vẫn giữ giá ổn định, nhất là sản phẩm giá thành cao như bút Kim Thành hơn 30.000 đồng/chiếc. Để thu hút phụ huynh học sinh, nhiều nhà sách cũng đưa ra một số sản phẩm khuyến mãi, hạ giá với mức 10-20%. Đây cũng là hình thức bán hàng cạnh tranh vì tại các nhà sách lớn được hưởng mức chiết khấu cao thì việc khuyến mãi, giảm giá luôn khiến người tiêu dùng chú ý hơn. Chính vì vậy, việc mua sắm ở các siêu thị, hiệu sách lớn sẽ có lợi hơn với phụ huynh, học sinh.