Vụ kiện đòi tài sản của người mẫu Phạm Thị Ngọc Thúy:

Hàng trăm tỷ đồng thuộc về ai?

ANTĐ - Vụ việc ông Nguyễn Đức An, một Việt kiều quốc tịch Mỹ, trú tại phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM kiện đòi tài sản người mẫu Phạm Thị Ngọc Thúy và được TAND TP.HCM thụ lý, giải quyết, nhiều ngày qua đang là tâm điểm dư luận tại thành phố này.

Ngọc Thúy bên các con

Tòa Dân sự TAND TP.HCM đang thụ lý vụ án “Tranh chấp quyền sở hữu tài sản và nuôi con”, Việt kiều quốc tịch Mỹ Nguyễn Đức An, trú tại phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM khởi kiện vợ cũ là Phạm Thị Ngọc Thúy (siêu mẫu Ngọc Thúy, nữ diễn viên khả ái của bộ phim “Đô la trắng”) về hành vi tẩu tán hàng loạt tài sản có giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng. Theo hồ sơ, ông An và Thúy kết hôn năm 2006 nhưng đến ngày 26-9-2007 đã nộp đơn ly hôn tại tòa án California, hạt Orange, Hoa Kỳ.

Nguyên nhân ly hôn, theo Ngọc Thúy là do ông An đã cặp kè với một diễn viên nổi tiếng khác... Thúy đã về Việt Nam năm 2008 với con gái 1 tuổi và mang thai bé thứ hai 4 tháng. Trong khoảng thời gian từ năm 2006-2007, do ông An không có quốc tịch Việt Nam nên đã dùng tài sản tạo lập trước khi kết hôn để mua BĐS, ô tô, lập các tài khoản ngân hàng, cổ phiếu… tại Việt Nam và nhờ vợ đứng tên trên giấy tờ sở hữu, sử dụng tài sản đó.

Khi giải quyết vụ án ly hôn này, tòa thượng thẩm California, Hoa Kỳ đã tuyên: Cấp quyền giữ lại làm tài sản riêng mà ông An nhờ Thúy đứng tên ở Việt Nam, Ngọc Thúy phải trả lại tài sản cho ông An sau khi ly hôn. Tuy nhiên sự việc tiếp tục phức tạp và người mẫu Ngọc Thúy đã có hành vi tẩu tán tài sản, chuyển nhượng cho người thân đứng tên, tự ý kinh doanh thu lợi mà không hề nhận được sự đồng ý của ông An.

Theo đơn của ông An, trước đó ông này đã chấp thuận yêu cầu của Thúy là bán số tài sản và cho phép cô giữ lại phần lời phát sinh, nhưng sau đó Thúy đổi ý và muốn tiếp tục giữ lại toàn bộ tài sản cho riêng mình. Sau nhiều lần thỏa thuận bất thành, ông An quyết định khởi kiện người mẫu Ngọc Thúy ra tòa, đòi lại số tài sản kê khai lên đến 288 tỷ đồng (14 triệu USD) và giành quyền trực tiếp nuôi dạy 2 con nhỏ... Bản thân bà Trương Thị Bê (mẹ đẻ siêu mẫu Ngọc Thúy) trong bản tự khai tại TAND quận 1, TP.HCM cũng thừa nhận hiện đang đứng tên một số tài sản mà Thúy chuyển sang cho bà.

Thực tế, siêu mẫu Ngọc Thúy và chồng chưa từng làm thủ tục ghi chú kết hôn tại Phòng Hộ tịch - Sở Tư pháp TP.HCM. Trưởng phòng Hộ tịch, Sở Tư pháp TP.HCM Nguyễn Văn Vũ cho biết, theo Nghị định 69 NĐ/CP-2006 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình, người mẫu Ngọc Thúy và ông An đăng ký kết hôn tại Mỹ, nếu muốn được pháp luật Việt Nam coi là vợ chồng, họ phải làm thủ tục ghi chú kết hôn theo quy định thì mới được chấp nhận là có hôn nhân hợp pháp tại Việt Nam.

Do đó, theo luật sư Nguyễn Ngọc Bích, Đoàn Luật sư  TP.HCM, vụ việc không còn ở tranh chấp tài sản sau ly hôn mà chuyển sang tiến hành các thủ tục tố tụng theo Luật Dân sự trên cơ sở xem xét đã có bản án, quyết định nào của tòa án Việt Nam được Hoa Kỳ công nhận và thi hành hay chưa, nếu có thì tiến hành việc công nhận, thi hành... Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Đoàn Luật sự TP.HCM nhấn mạnh: Việt Nam và Mỹ hiện chưa ký hiệp định tương trợ tư pháp, do đó các vụ án dân sự có liên quan đến quyền đối với BĐS trên lãnh thổ Việt Nam sẽ thuộc thẩm quyền của tòa án Việt Nam.

Mặt khác đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nếu tòa án Hoa Kỳ tuyên những tài sản ấy thuộc sở hữu của ông Nguyễn Đức An thì đã trái với những nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam và sẽ không được công nhận, thi hành. Luật sư Trương Xuân Tám, Ủy viên BCH Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng cho rằng, ông Nguyễn Đức An khởi kiện về việc tranh chấp tài sản đối với người mẫu Ngọc Thúy để yêu cầu bảo vệ quyền lợi hợp pháp đối với tài sản của mình chỉ có thể được Tòa án Việt Nam thụ lý sau khi đã tiến hành thủ tục công nhận phán quyết của Tòa án Mỹ tại Việt Nam mà không được phía Việt Nam công nhận cho thi hành.

Trong trường hợp này, ông Nguyễn Đức An có thể khởi kiện tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản nhờ người trong nước đứng tên như một quan hệ tranh chấp độc lập thuộc thẩm quyền tài phán của tòa án Việt Nam. Tuy nhiên theo hướng giải  quyết này, dù người mẫu Ngọc Thúy có một mình đứng tên toàn bộ số tài sản đó cũng không có nghĩa là được sở hữu toàn bộ. Bản thân chồng cũ của cô, dù đã bỏ tiền túi ra mua tài sản rồi nhờ Ngọc Thúy đứng tên, song nếu không chứng minh được thì cũng coi là tài sản chung.

Diễn tiến vụ việc đang được dư luận ở TP.HCM quan tâm bởi thời gian qua, khá nhiều Việt kiều tại TP.HCM do chưa làm các thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam đã phải nhờ người thân, thậm chí làm các “hợp đồng hôn nhân” đứng tên để hợp thức hóa đầu tư mua BĐS, thành lập công ty, mua chứng khoán tại Việt Nam... Rất nhiều người sau khi làm ăn ổn định trên quê hương đã thuận lợi tiến hành các thủ tục sang nhượng tài sản mang tên mình song cá biệt vài trường hợp, vì lòng tham hay nhiều lý do khác, đã làm phát sinh những xung đột phức tạp, xuất hiện cả trường hợp vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến uy tín, cơ hội làm ăn của nhiều doanh nghiệp Việt Nam.