Hàng trăm sinh viên Đại học Kỹ thuật - Hậu cần đi thực tế tại cơ sở

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân vừa tổ chức Lễ xuất quân, bàn giao và tiếp nhận 231 học viên đi thực tế chính trị - xã hội tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Đây là năm đầu tiên trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND tổ chức đợt thực tế chính trị - xã hội cho học viên sau đại dịch Covid-19 và sau sự thay đổi về chức năng nhiệm vụ của các đơn vị.

Mục tiêu của đợt thực tế chính trị xã hội giúp cho học viên củng cố nhận thức, tăng cường việc liên hệ giữa kiến thức đã học với tình hình thực tế ở địa phương; bước đầu thâm nhập vào thực tế cuộc sống bằng việc tham gia các hoạt động xã hội ở địa bàn cơ sở, làm quen với công tác dân vận.

Đại diện nhà trường phát biểu tại lễ bàn giao và tiếp nhận học viên trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND

Đại diện nhà trường phát biểu tại lễ bàn giao và tiếp nhận học viên trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND

Lãnh đạo trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần cho biết, chương trình góp phần gắn lý luận với thực tiễn, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với chính quyền, Công an địa phương, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

Trong thời gian 20 ngày, học viên các khóa D10, D11 và K38S sẽ được tham gia các hoạt động cụ thể như nghe một số báo cáo thực tế về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội tại địa phương nơi học viên đóng quân; tình hình an ninh, trật tự tại địa phương; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của địa phương; thực hiện 3 cùng với nhân dân tại địa phương; tham gia các hoạt động chính trị - xã hội tại địa phương như lao động sản xuất, vệ sinh môi trường, đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ, cứu nạn khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra, giảng dạy, hỗ trợ một số điều kiện học tập cho học sinh tại địa bàn đóng quân và tuyên truyền, phổ biến pháp luật, xây dựng nông thôn mới…;

Hơn 200 học viên đi thực tế chính trị xã hội tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội

Hơn 200 học viên đi thực tế chính trị xã hội tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội

Trực tiếp làm công tác dân vận, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới, chương trình, mục tiêu xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền kiến thức quốc phòng, an ninh, ý thức chấp hành pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham gia tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự tại địa phương khi có nhu cầu;

Phối hợp với Đoàn thanh niên, các đoàn thể quần chúng và nhân dân địa phương tổ chức các hoạt động chính trị - xã hội, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ tại địa phương đóng quân.

Hoạt động thực tế tại địa phương góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ CAND trong lòng nhân dân

Hoạt động thực tế tại địa phương góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ CAND trong lòng nhân dân

Đồng hành cùng học viên tại địa phương trong thời gian sinh hoạt thực tế là các đồng chí cán bộ, giáo viên của Nhà trường. Với kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn, các đồng chí cán bộ, giáo viên tham gia quản lý thực tế chính trị, xã hội sẽ cung cấp những thông tin mới và trao đổi, thảo luận với học viên những vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức hoạt động thực tế, chính trị xã hội, đồng thời chỉ huy tổ chức thực hiện các công tác khác theo quy chế, quy định.

Đại tá Nguyễn Mạnh Cường, Phó Hiệu trưởng nhà trường khẳng định, thông qua hoạt động thực tiễn, thực hiện “3 cùng” với nhân dân, học viên có điều kiện gặp gỡ, tiếp xúc với quần chúng nhân dân, thấu hiểu tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân để từ đó xây dựng mối quan hệ tình cảm quân dân thắm thiết.

Hoạt động cũng giúp sinh viên được trải nghiệm và hiểu biết thêm về phong tục tập quán, các công trình văn hóa, di tích lịch sử, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, cũng cố thêm niềm tự hào dân tộc, tích lũy thêm tri thức và phong cách hành xử phù hợp.

"Hoạt động cũng nhằm xây dựng hình ảnh tốt đẹp về trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần nói riêng và người chiến sĩ CAND nói chung đối với chính quyền và nhân dân tại địa bàn thực tế" - Đại tá Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.