Hàng trăm mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu sẵn sàng tranh tài trên đường đua

ANTĐ - Hơn 100 đội thi sinh viên từ khắp châu Á và khu vực Trung Đông đến thành phố Manila, Philippines để tham gia vào cuộc thi chế tạo xe tiết kiệm nhiên liệu thường niên Shell Eco-marathon Asia lần thứ 5.  
Đây là lần đầu tiên cuộc thi Shell Eco-marathon Asia được tổ chức tại Manila, sau 4 lần được tổ chức tại đường đua chuyên nghiệp F1 quốc tế nổi tiếng Sepang ở Kuala Lumpur, Malaysia.

Đường đua năm nay được thiết kế theo mô hình đô thị hiện đại nhằm nâng cao thử thách khả năng tiết kiệm nhiên liệu trong môi trường thực tế. Thành tích cao nhất không tính vào tốc độ mà bằng quãng đường dài nhất sử dụng ít nhiên liệu nhất. 

Hàng trăm mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu sẵn sàng tranh tài trên đường đua ảnh 1
Các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu do sinh viên chế tạo sẵn sàng tranh tài tại Manila, Philippines


Thi đấu trên sân nhà là 15 đội sinh viên đến từ các trường kỹ thuật hàng đầu tại Philippines. Các đội chủ nhà sẽ cùng thi đấu với các đội sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng và viện kỹ thuật của 15 quốc gia; trong đó có Ai Cập – lần đầu tham gia với 3 đội.

Các đội có thể đăng ký tham gia hạng mục xe mô hình Cơ sở hoặc xe mô hình Đô thị. Ở hạng mục mô hình Cơ sở, các đội sẽ chế tạo những chiếc xe của tương tai – những mẫu xe được tối ưu hóa khí động học để tiết kiệm nhiên liệu dựa trên những thiết kế tiên tiến, ví như thiết bị giảm lực cản.

Hạng mục mô hình Đô thị sẽ tập trung hơn vào xe tiết kiệm nhiên liệu phù hợp lưu thông trên đường. Nhằm đáp ứng như cầu thực tế của người lái xe – những chiếc xe này có kiểu dáng gần giống với kiểu xe thông dụng ngày nay. Tổng cộng có hơn 100 chiếc xe - cả hai mô hình Cơ sở và mô hình Đô thị - đăng ký tham gia cuộc thi năm nay.
Lễ khai mạc cuộc thi Shell Eco-marathon Asia 2014 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 7-2 tại công viên Luneta. Lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra tại sảnh Fiesta Pavilion, khách sạn Manila Hotel vào ngày 9-2. 

Cuộc thi Shell Eco-marathon Asia 2014 sẽ có 24 giải chính thức với trị giá giải thưởng là 2.000 đô la Mỹ và 1.000 đô la Mỹ cho giải nhất và giải nhì ở cả hạng mục Mô hình Cơ sở và Mô hình Đô thị. Ngoài ra, sẽ có 6 giải ngoài đường đua cho các đội tranh tài gồm có: giải Truyền thông, giải Thiết kế, giải Cải tiến kỹ thuật, giải An toàn, giải Kiên trì và Tinh thần Đồng đội và giải Shell Helix Tribology. Giải thưởng Shell Helix Tribology là một giải thưởng ngoài đường đua ghi nhận các đội nhóm sinh viên đã ứng dụng các nguyên tắc kỹ thuật bôi trơn hiệu quả nhằm cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu của chiếc xe.