Hàng trăm học sinh Nhật Bản bị nghi ngộ độc thực phẩm

ANTD.VN - Hơn 800 học sinh và giáo viên tại 7 trường tiểu học ở Tachikawa, ngoại ô Thủ đô Tokyo, Nhật Bản, bị nghi ngộ độc thực phẩm với 5 ca phải vào bệnh viện điều trị. 

(Ảnh minh họa)

Trong khi đó, một trường tiểu học có hơn 200 học sinh và giáo viên bị ốm mệt trong vụ việc này phải tạm đóng cửa ngày 20-2.

Giới chức Trung tâm sức khỏe cộng đồng Tama Tachikawa - một cơ quan thuộc sự quản lý của chính quyền Thủ đô Tokyo, cho biết, họ nghi ngờ học sinh và giáo viên bị đau bụng và nôn sau khi ăn cùng thực đơn bữa trưa do một cơ sở nấu ăn, được thành phố Tachikawa hỗ trợ, cung cấp vào ngày 17-2. Trung tâm này đã điều tra tại chỗ cơ sở nấu ăn vào sáng 18-2.

Cơ quan giáo dục thành phố Tachikawa cũng yêu cầu đình chỉ các bữa ăn do cơ sở này cung cấp để chờ kết quả điều tra. Học sinh và giáo viên của 7 trường tiểu học bị ảnh hưởng do nghi vấn ngộ độc thực phẩm được đề nghị tự mang cơm hộp ăn trưa trong 5 ngày, bắt đầu từ 20-2.