Hàng trăm chuyến bay đi/đến các sân bay phía Nam bị hủy do không khí lạnh gây nhiễu động

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cả trăm chuyến bay trong ngày 18/12 đi/đến các sân bay phía Nam như Côn Đảo, Phú Quốc... đã phải hủy hoặc chuyển hướng hạ cánh do không khí lạnh gây nhiễu động.

Tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết, ngày 18/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh và gió mùa Đông Bắc nên các khu vực từ Đà Nẵng trở vào phía nam có gió giật mạnh. Tình hình thời tiết không thuận lợi khiến điều kiện an toàn cho việc cất/hạ cánh không đảm bảo, nhiều chuyến bay buộc phải hủy để đảm bảo an toàn.

Cụ thể, tại sân bay Côn Đảo, trong ngày 18/12, theo kế hoạch có 22 chuyến bay đi nhưng chỉ có 4 chuyến bay đã cất cánh đảm bảo an toàn (bao gồm một chuyến bay của Vasco, 2 chuyến của Bamboo Airways và 1 chuyến trực thăng); 18 chuyến bay còn lại buộc phải hủy (bao gồm 5 chuyến của Bamboo Airways và 13 chuyến của Vasco).

3 chuyến bay đến Côn Đảo gồm VN1891, QH1033, QH1035 đã buộc phải chuyến hướng hạ cánh về Hà Nội và Tân Sơn Nhất. Các hãng đã chủ động thông báo cho khách về việc chuyến bay bị hủy do thời tiết.

Nhiều chuyến bay đến/đi Côn Đảo đã phải hủy hoặc quay đầu do thời tiết xấu

Nhiều chuyến bay đến/đi Côn Đảo đã phải hủy hoặc quay đầu do thời tiết xấu

Tại Phú Quốc, theo kế hoạch trong ngày 18/12 có 104 lượt chuyến. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ 6h00 đến 14h00 phút, do gió giật mạnh, 9 chuyến đến Phú Quốc đã phải chuyển hướng hạ cánh; Từ 14h00 đến 18h00, có 22 chuyến bay hạ cánh và 12 chuyến bay cất cánh an toàn; 6 chuyến bay bị huỷ gồm 2 chuyến bay thuê chuyến N415QS/N415QS và 4 chuyến bay thường lệ VN1233/1826, VJ767/768).

Từ 18h00 đến thời điểm 20h00 tối cùng ngày, có tới 63 chuyến bay không thể thực hiện vì tình hình thời tiết xấu tại đây. Các hãng hàng không chủ động thông báo cho hành khách về tình hình thời tiết, chuyến bay bị huỷ, chậm trễ chuyến và phục vụ thức ăn nước uống theo quy định. Dự kiến tới 23h, sân bay Phú Quốc sẽ giải toả xong các chuyến bay.

Tại Tân Sơn Nhất, theo kế hoạch có 23 chuyến bay đi Phú Quốc trong ngày 18/12. Tuy nhiên, đến 19h30, mới có 10 chuyến được thực hiện; 13 chuyến bay khác vẫn đang chờ tình hình thời tiết tốt để có thể bay lại.

Cụ thể, Vietnam Airlines thông tin, trong ngày 18/12, hãng hàng không này đã hủy các chuyến giữa Hà Nội và Tuy Hòa gồm VN1651, VN1650; giữa TP.HCM và Tuy Hòa gồm VN1660, VN1661.

Giữa TP.HCM và Côn Đảo vào ngày 18/12, các chuyến bay bị hủy gồm VN1891, 0V8095, 0V8057, VN1859, 0V8063, 0V8093, 0V8091, VN1885, 0V8069, VN1895, VN1890, 0V8094, 0V8090, VN1858, 0V8062, 0V8092, 0V8056, VN1884, 0V8068.

Trong ngày 19/12, hãng sẽ hủy chuyến VN1898 giữa Côn Đảo và TP.HCM.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, các hành khách được hỗ trợ sắp xếp thay đổi chuyến bay và các hỗ trợ khác theo quy định hiện hành của hãng hàng không.

Ảnh hưởng của thời tiết xấu được dự báo kéo dài đến 20/12. Các chuyến bay đến, đi từ Tuy Hòa, Côn Đảo có thể tiếp tục thay đổi kế hoạch khai thác.

Tương tự, Bamboo Airways cũng thông tin, trước hình thái thời tiết phức tạp này, hãng tiến hành điều chỉnh kế hoạch khai thác chuyến bay đi/đến tại một số sân bay trong thời gian này cho đến khi thời tiết có dấu hiệu khả quan hơn.

Cụ thể, điều chỉnh 9 chuyến bay Hà Nội-Côn Đảo, Hà Nội- Tuy Hòa gồm QH1036; QH1037; QH1031; QH1032; QH1034; QH1044; QH104; QH1042; QH1262.

Đồng thời, Bamboo Airways điều chỉnh kế hoạch khai thác 23 chuyến bay của hãng.

Các hãng hàng không khuyến cáo, sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Hành khách đang có kế hoạch đến/đi từ các sân bay khu vực phía Nam trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết cũng như tình hình các chuyến bay trên website, trang Facebook chính thức của các hãng để chủ động lịch trình.

Đại diện các hãng hàng không cũng mong nhận được sự thông cảm của hành khách trong trường hợp lịch khai thác phải thay đổi do ảnh hưởng của thời tiết xấu.