“Van” tín dụng tắc nghẽn

“Van” tín dụng tắc nghẽn

ANTĐ - Khi mà tình hình “sức khỏe” của doanh nghiệp hiện nay đang “ốm yếu”, sự động viên, khích lệ khó làm cho họ gượng dậy được. Không thể hy vọng GDP tăng trưởng, kinh tế “ấm nóng” lên khi hoạt động sản xuất kinh doanh của giới doanh nghiệp chưa được cải thiện, hàng tồn kho có giảm nhưng vẫn ở mức cao. Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại đã chuẩn bị các phương án “rót” vốn cuối năm, nhưng theo các chuyên gia, với mức tăng trưởng tín dụng thấp chưa từng có, nguồn vốn vẫn không thoát khỏi tình trạng “nghẽn mạch”.

Tồn kho công nghiệp đang giảm dần

Tồn kho công nghiệp đang giảm dần

ANTĐ - Bộ Công Thương cho biết, chỉ số tồn kho đã giảm dần qua các tháng, mặc dù vậy nhiều doanh nghiệp vẫn khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm. 

Ngổn ngang trăm mối…

Ngổn ngang trăm mối…

ANTĐ - Từ nay đến cuối năm, công tác điều hành giá sẽ được thực hiện quyết liệt để đạt được mục tiêu giữ lạm phát ở mức một con số. Đồng thời, các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sẽ tiếp tục được triển khai thông qua việc giãn, giảm các loại thuế. Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định như vậy trong chương trình trực tuyến “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời”.
Sâu sát để giám sát

Sâu sát để giám sát

ANTĐ - Sự đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội không chỉ thể hiện trong hai kỳ họp định kỳ hàng năm. Khoảng thời gian giữa hai kỳ họp là các phiên họp của Ủy ban Thường vụ, các ủy ban của Quốc hội, đồng thời còn có các phiên chất vấn một số thành viên Chính phủ về những vấn đề “nóng” mà cử tri và nhân dân quan tâm. Đặc biệt, tính phản biện, chất vấn của các ủy viên cũng như đại biểu Quốc hội được nâng cao rõ rệt. Nhờ vậy, mọi vấn đề của đất nước rất được dư luận quan tâm không  đợi đến kỳ họp chính thức của Quốc hội.

Đánh tan “cục máu đông”

Đánh tan “cục máu đông”

ANTĐ - Cần mạnh dạn nhìn thẳng vào sự thật. Trong tình hình hiện nay, nên đưa mục tiêu nào lên hàng đầu: Tăng trưởng hay ổn định kinh tế vĩ mô, hay song song thực hiện cả hai? Vấn đề an sinh xã hội, bức xúc xã hội xử lý như thế nào? Đó là phát biểu của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội mở đầu Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2012, triển vọng 2013, do Ủy ban Kinh tế, Viện Khoa học xã hội, Phòng Thương mại - Công nghiệp và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc đồng tổ chức.

Hà Nội tích cực hỗ trợ doanh nghiệp

Hà Nội tích cực hỗ trợ doanh nghiệp

ANTĐ - Đến hết tháng 9-2012, Sở Công Thương Hà Nội này đã tổ chức được gần 50 chuyến bán hàng về nông thôn, khu công nghiệp, khu chế xuất. 
Kiếp sau xin chớ làm…

Kiếp sau xin chớ làm…

ANTĐ - Những ngày nóng, nghe chuyện bất động sản đóng băng, hàng tồn kho “đóng cục” đã thấy ớn lạnh. Nay trời se lạnh lại nghe tin các thị trường xuất khẩu lao động cho lương “khủng” như Nhật, Hàn Quốc đang đóng băng, càng thấy cám cảnh cho phận người lao động.
Sớm khơi thông “điểm nghẽn”

Sớm khơi thông “điểm nghẽn”

ANTĐ - Nợ xấu lớn, lãi suất cao, hàng tồn kho nhiều, được Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam ví như “tam giác quỷ” đẩy đa số doanh nghiệp vào vòng xoáy cực kỳ khó khăn. Nó hình thành một cái “bẫy” mà nhiều doanh nghiệp không thể thoát ra được. Theo số liệu của Bộ Kế hoạch-Đầu tư, chỉ trong năm 2011 và 8 tháng của năm 2012, số doanh nghiệp phá sản và đóng cửa lên tới 88.500 doanh nghiệp, chiếm tới hơn 40% tổng số doanh nghiệp “sập tiệm” kể từ hồi đổi mới đến nay.

Chưa tăng giá vì lo ế hàng

Chưa tăng giá vì lo ế hàng

ANTĐ - Với lý do giá các nguyên liệu đầu vào cùng với giá xăng dầu, điện, gas tăng… nhiều doanh nghiệp sản xuất và nhà phân phối đã có văn bản đề xuất các siêu thị tăng giá bán lẻ. Tuy nhiên, đề nghị này chưa được các siêu thị chấp thuận.

Thực chất là cho vay nặng lãi

Thực chất là cho vay nặng lãi

ANTĐ - Theo nhận định của nhiều chuyên gia, bất động sản hiện nay được coi là “cục máu đông” lớn nhất của nền kinh tế, vì vậy các doanh nghiệp, công ty đã vạch ra chủ trương đẩy mạnh giải phóng “hàng tồn kho”. Nhưng cũng chính các chuyên gia này đưa ra lời cảnh báo, một số doanh nghiệp bất động sản có thể “cài bẫy” người tiêu dùng. Cùng với các gói tín dụng cho vay bất động sản của các ngân hàng thương mại, nhiều chủ đầu tư “nhử mồi” bằng hỗ trợ thêm phần lãi suất cho khách hàng thêm 4-5%, đưa lãi vay về mức 7-11%/năm.

Thủ tướng chỉ thị: Tăng cường điều hành, bình ổn giá cuối năm

Thủ tướng chỉ thị: Tăng cường điều hành, bình ổn giá cuối năm

ANTĐ - Ngày 26-9, Thủ tướng đã chỉ thị các bộ, ngành, địa phương kiểm soát chặt chẽ các loại giá, phí của các hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu như y tế, giáo dục, nước sinh hoạt, cước vận tải, sữa, thuốc chữa bệnh cho người, thuốc bảo vệ động, thực vật, phân bón,... và giá cả các loại hàng hóa là nguyên vật liệu đầu vào của sản xuất.
Nơm nớp lo tăng giá cuối năm

Nơm nớp lo tăng giá cuối năm

ANTĐ - Mặc dù Bộ Tài chính có quyết định bác bỏ đề xuất tăng giá xăng dầu, được coi là tạm thời loại bỏ nguy cơ tăng giá. Tuy nhiên, không ai có thể đảm bảo giá xăng và điện sẽ không rủ nhau tăng tiếp. Nơm nớp nỗi lo tăng giá xăng và điện, kéo theo đó, các mặt hàng thiết yếu cũng nhấp nhổm tăng giá để… dự phòng khiến cho xu hướng tăng giá vào cuối năm đang hiện ra rõ mồn một.
Quyết liệt xử lý hàng tồn kho

Quyết liệt xử lý hàng tồn kho

ANTĐ - Tồn kho đang là rào cản khiến doanh nghiệp bị giam vốn, không đủ điều kiện vay vốn mới dẫn tới khó phục hồi sản xuất kinh doanh. Chuyên gia kinh tế  Vũ Đình Ánh cho rằng: “Cần quyết liệt xử lý tồn kho hơn nữa, có thể hạ giá, chấp nhận bán lỗ, để thu hồi vốn, kích thích sức mua...”.
Gỡ “nút thắt” tồn kho

Gỡ “nút thắt” tồn kho

ANTĐ - Lạm phát không phải là vấn đề lớn đáng lo ngại cho nền kinh tế. Thanh khoản của hệ thống ngân hàng ổn định, lãi suất cho vay trên thị trường cho thấy xu hướng giảm, lãi suất cho các khu vực ưu tiên chỉ còn 
10-13%/năm. Đây có phải là thời điểm thích hợp để tiến hành tự do hóa lãi suất? Theo ý kiến của một số chuyên gia, dù có những tín hiệu tích cực, nhưng “sức khỏe” của hệ thống ngân hàng chưa thực sự tạo được tâm lý ổn định cho thị trường. Khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế vẫn còn yếu, “sức khỏe” doanh nghiệp chưa được cải thiện, cầu tiêu dùng chưa khỏe lên.

Thép giảm tồn kho chớ vội mừng

Thép giảm tồn kho chớ vội mừng

ANTĐ - Tổng cục Thống kê cho biết, sắt thép là một trong số ít ngành có chỉ số hàng tồn kho tăng thấp trong thời gian vừa qua với mức tăng 7,4% so với kỳ trước. Tuy nhiên, lãnh đạo Hiệp hội Thép Việt Nam lại cho rằng, chớ vội mừng với việc giảm tồn kho.
 Ế ẩm, vẫn cao giá

Ế ẩm, vẫn cao giá

ANTĐ - Trong khi nhu cầu về nhà ở của người dân đô thị vẫn rất lớn, thì thị trường bất động sản vẫn “bất động”, nhiều dự án… đắp chiếu, dầm mưa dãi nắng. Thị trường bị “lệch pha” và méo mó. Trước đây, các doanh nghiệp đua nhau đầu tư nhà ở cao cấp rất ít quan tâm xây dựng nhà ở giá trung bình và gần như “bỏ quên” nhà giá rẻ. Gần đây nhiều ý kiến lại bàn về tính khả thi xây nhà ở đô thị với giá 3-4 triệu đồng/m2.

Ngân hàng ganh đua vì lợi nhuận

Ngân hàng ganh đua vì lợi nhuận

ANTĐ - Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đình trệ, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn, lãi suất huy động liên tục giảm là những nguyên nhân khiến hoạt động tín dụng của các ngân hàng trong 2 quý đầu năm khó tránh khỏi cảnh chợ chiều. Để đạt được mục tiêu lợi nhuận, ngoài việc đẩy mạnh các hoạt động giá trị gia tăng, mở rộng dịch vụ… nhiều ngân hàng còn chú trọng đến việc huy động và cho vay.

Không thể chậm trễ hơn

Không thể chậm trễ hơn

ANTĐ - Đánh giá về những khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải, ông Nguyễn Tiến Vỵ - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Bộ Công Thương cho rằng: “Khó khăn của các doanh nghiệp hiện nay là chi phí đầu vào cho sản xuất kinh doanh còn cao và bất ổn, ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm. Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu cho sản xuất 6 tháng đầu năm tăng 13,78% so với cùng kỳ năm 2011 đã tác động đến giá thành sản phẩm bán ra của các nhà sản xuất hàng công nghiệp, việc tiêu thụ sản phẩm công nghiệp vì thế cũng gặp khó khăn hơn.
Ngoài ra, chi phí vận tải cao cũng làm giá thành sản phẩm tăng cao, ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm”.
Để người tiêu dùng bớt yếu thế

Để người tiêu dùng bớt yếu thế

ANTĐ - Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu lực chính thức từ ngày 1-7-2011 được coi là bước ngoặt quan trọng trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam. Tuy nhiên, sau 1 năm thực thi, ông Nguyễn Phương Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương cho rằng, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vẫn còn những hạn chế, tồn tại, trong khi các vụ việc vi phạm không những không giảm mà có xu hướng ngày càng gia tăng. 
Chớ nên hy vọng quá!

Chớ nên hy vọng quá!

ANTĐ - Trên cơ sở diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô, cũng như thực trạng bi đát của các doanh nghiệp hiện nay, các giải pháp trong Nghị quyết 13 của Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp được coi là những giải pháp mở. Phần lớn những đề xuất của Bộ Kế hoạch - Đầu tư trong gói hỗ trợ 29.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp đã bị Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội bác bỏ, mà chỉ nên giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp.