Chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp

Chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp

ANTĐ - Ông Phan Đức Tú - Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) cho biết, việc điều chỉnh giảm lãi suất đối với các khoản vay trên 13% về mức từ 13% trở xuống sẽ khiến lợi nhuận giảm nhưng đây là hành động cần thiết chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. 
Đẩy tồn kho cho ai?

Đẩy tồn kho cho ai?

ANTĐ - Chỉ số giá tiêu dùng quý I đã ở mức 2,39%, chiếm gần 37% mục tiêu tốc độ tăng giá tiêu dùng (6-6,5%) của cả năm mà Chính phủ đề ra. Như vậy, những tháng còn lại của năm 2013, bên cạnh các yếu tố tác động như giá xăng dầu thế giới diễn biến phức tạp, dịch bệnh gia cầm, nắng nóng, khô hạn ở Tây Nguyên và Nam bộ, còn hai yếu tố có khả năng tác động đến giá cả. Đó là các tỉnh, thành phố sẽ tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh và tăng học phí theo Nghị định 49.
CPI cả nước tháng 4 chỉ tăng 0,02%: Mừng ít lo nhiều

CPI cả nước tháng 4 chỉ tăng 0,02%: Mừng ít lo nhiều

ANTĐ - Theo công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 4 tăng 0,02%, đây là mức tăng thấp nhất so với các tháng cùng kỳ kể từ năm 2004 đến nay. Đánh giá về con số này, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả khẳng định: “Nguyên nhân là do sức mua cạn kiệt, hàng tồn kho lớn”.

Tiếp cận thị trường còn yếu

Tiếp cận thị trường còn yếu

ANTĐ - Chặng đường 10 năm (2002-2011) phát triển của doanh nghiệp Việt Nam ghi nhận sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp, về lao động và tài sản nhưng lại không khắc phục được điểm yếu tiếp cận thị trường. 

Hy vọng sẽ “ấm” lên

Hy vọng sẽ “ấm” lên

ANTĐ - Cách đây 6 tháng, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đưa ra mức dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay là khoảng 5,7%.  Trong một báo cáo vừa được Ngân hàng này công bố đã hạ mức tăng trưởng xuống thấp hơn đáng kể so với con số dự báo, chỉ còn 5,2%. 
Lo ngại CPI giảm sâu

Lo ngại CPI giảm sâu

ANTĐ - Không có gì ngạc nhiên khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 3 tháng đầu năm nay chỉ tăng 2,39%, thuộc loại thấp nhất so với cùng kỳ từ năm 2004 đến nay. 
Quyết tâm tháo gỡ khó khăn

Quyết tâm tháo gỡ khó khăn

ANTĐ - Ngày 22-3, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị doanh nghiệp Hà Nội năm 2013 nhằm tìm hiểu khó khăn, thách thức và các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo khẳng định, thành phố luôn đồng hành cùng doanh nghiệp.

  Ngân hàng cũng... tồn kho

Ngân hàng cũng... tồn kho

ANTĐ - Ủy ban Kinh tế của Quốc hội vừa có báo cáo đánh giá về tình hình kinh tế. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2012 ở mức 5,03%, mức thấp nhất trong hơn mười năm qua. Điều đó cho thấy kinh tế có nguy cơ rơi vào vòng luẩn quẩn. Dự báo, rủi ro lớn nhất năm 2013 là lạm phát vẫn tiềm ẩn liên quan tới giá điện tăng, giá dịch vụ y tế và giáo dục tại một số địa phương có thể tiếp tục điều chỉnh. Ủy ban cảnh báo rủi ro về nguồn vốn đang khan hiếm trong nền kinh tế có thể bị phân bổ lệch lạc, “chảy” vào nhóm lợi ích và các doanh nghiệp sân sau.
Vạch hướng đi cụ thể cho doanh nghiệp

Vạch hướng đi cụ thể cho doanh nghiệp

ANTĐ - Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013 đang được các bộ, ngành, địa phương ráo riết thực hiện. Trong đó, giải quyết hàng tồn kho và xử lý nợ xấu là giải pháp cơ bản.
Hy vọng mới và những lo lắng có thật

Hy vọng mới và những lo lắng có thật

ANTĐ - Năm 2012 đầy khó khăn đã qua. Hội nghị Trung ương 6 và kỳ họp vừa qua của Quốc hội đã chỉ ra diện mạo của những cản trở, bất cập trong chính sách và điều hành, chính sự nhận rõ đó là một lợi thế để chúng ta bước vào năm 2013 với những điều chỉnh lớn để đảm bảo cho sự phát triển ổn định của nền kinh tế. 
Đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thị trường

Đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thị trường

ANTĐ - Sáng 11-1, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2013 của ngành Công Thương. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu chỉ đạo hội nghị.
 Thấp thỏm thưởng tết

Thấp thỏm thưởng tết

ANTĐ - Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng tâm trạng những người làm công ăn lương, nhất là những tầng lớp thu nhập thấp, người lao động trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp, công ty đã chộn rộn, thấp thỏm mong chờ tiền thưởng tết. Dù ít, dù nhiều, thậm chí đã nghe phong thanh năm nay rất khó khăn không có khả năng được thưởng tết, nhiều người vẫn nuôi một chút hy vọng. Nhìn chung năm nay không khí thưởng tết, đón tết trầm lắng hơn năm ngoái rất nhiều.
Quyết định gây thất vọng

Quyết định gây thất vọng

ANTĐ - Theo đánh giá của đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế tại Việt Nam, bước sang năm 2013, những vấn đề nổi cộm của Việt Nam vẫn còn nguyên đó. Lạm phát cơ bản vẫn còn cao, tăng trưởng chậm lại, doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, lượng hàng tồn kho cao. Vị đại diện Quỹ khuyến nghị, các chính sách kinh tế vĩ mô tiếp tục thắt chặt là hết sức cần thiết để neo giữ kỳ vọng lạm phát và cải thiện lòng tin vào đồng tiền. Chính sách tiền tệ phải tiếp tục tập trung vào kiềm chế lạm phát, còn chính sách tài khóa có thể nới lỏng đôi chút.
Chủ động ngay từ đầu năm

Chủ động ngay từ đầu năm

ANTĐ - Hôm qua (25-12), Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc để triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013.

Khuyến mãi cuối năm: Dễ mắc lừa hàng tồn kho, quá date

Khuyến mãi cuối năm: Dễ mắc lừa hàng tồn kho, quá date

ANTĐ - Cuối năm nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân tăng so với ngày thường. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để nhiều cơ sở, cửa hàng, siêu thị phân phối… tung ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá nhằm “giải phóng” hết lượng hàng tồn kho, hàng sắp hết thời hạn sử dụng hoặc kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái... ra thị trường.
Cho vay 19.500 tỷ đồng mua nhà ở xã hội

Cho vay 19.500 tỷ đồng mua nhà ở xã hội

ANTĐ - Ngày 14-12, Bộ Xây dựng đã ký kết thỏa thuận phối hợp triển khai chương trình xây dựng nhà ở xã hội (NOXH) giai đoạn 2013-2015 với Ngân hàng Đầu tư và phát triển VN - BIDV. Thỏa thuận này sẽ mang lại cho chương trình NOXH 30.000 tỷ đồng vốn vay hỗ trợ. 
Nan giải bài toán khó

Nan giải bài toán khó

ANTĐ - Suốt cả năm nay, hầu như chưa lúc nào ngớt tiếng phàn nàn, kêu ca của giới doanh nghiệp về tình trạng khó tiếp cận vốn ngân hàng vì lãi suất ngân hàng cao quá mà hàng tồn thì chất đầy quá sức chịu đựng của doanh nghiệp. Trong khi đó, thế chấp bằng hàng tồn kho để vay vốn là rất khó, doanh nghiệp cũng còn rất ít tài sản để thế chấp. Khơi thông vốn cho doanh nghiệp để vực dậy sản xuất, kinh doanh quả là bài toán hóc búa chưa thể tìm ra hướng giải chứ đừng nói tới đáp số.

Dự báo và dự cảm

Dự báo và dự cảm

ANTĐ - Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 với mức bội chi là 162.000 tỷ đồng, tương đương 4,8% GDP. Dù vậy vẫn tồn tại nỗi lo “bội chi kép” có thể xảy ra. Nghị quyết của Quốc hội cũng thông qua chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2013, trong đó chỉ tiêu GDP và CPI gần như bằng với kết quả thực hiện trong năm 2012. Phải chăng như vậy nền kinh tế năm tới vẫn “đứng yên” so với năm nay?

Lo ngại nợ xấu

Lo ngại nợ xấu

ANTĐ -Không chỉ Chính phủ, các cơ quan quản lý của Việt Nam lo ngại nợ xấu gia tăng  mà ngay cả các doanh nghiệp, đây cũng là vấn đề nan giải, đáng “sợ” hơn cả tồn kho cao.