Hàng loạt trường ĐH hủy, đổi thi môn năng khiếu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Hàng loạt các trường ĐH có thi môn năng khiếu năm nay bắt buộc phải hủy bỏ hoặc thông báo chuyển sang thi trực tuyến sau nhiều lần hoãn tổ chức thi do dịch Covid-19.
ĐH Kiến trúc Hà Nội vừa thông báo chuyển các môn thi năng khiếu sang hình thức trực tuyến

ĐH Kiến trúc Hà Nội vừa thông báo chuyển các môn thi năng khiếu sang hình thức trực tuyến

Dịch Covid-19 kéo dài đang ảnh hưởng lớn đến công tác tuyển sinh của những trường ĐH đòi hỏi thi môn năng khiếu.

Đến thời điểm này Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã công bố quyết định hủy bỏ kỳ thi năng khiếu 2021 dành cho khối nghiệp vụ (Báo Truyền hình, Báo phát thanh, Báo Mạng điện tử, Báo in, Ảnh báo chí, Quay phim truyền hình).

Thay vào đó, đầu điểm dành cho thi năng khiếu được thay bằng "điểm xét ngành báo chí". Điểm này được tính bằng trung bình cộng mọi môn thi tốt nghiêp THPT mà thí sinh tham dự, không nhân hệ số.

Với thí sinh tự do, nếu dùng phương thức xét học bạ và không thi tốt nghiệp THPT 2021, các em được dùng kết quả thi của năm tốt nghiệp để xét điểm ngành báo chí. Trong trường hợp thí sinh chỉ thi tốt nghiệp THPT 2021 một số môn, các em được kết hợp điểm năm nay và điểm các môn còn thiếu từ kỳ thi của năm tốt nghiệp để xét.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền chỉ tính đầu điểm mới này với những thí sinh đã nộp hồ sơ thi năng khiếu báo chí trước ngày 20/6. Trường cũng sẽ hoàn trả lệ phí dự thi cho thí sinh.

Mặc dù không hủy bỏ việc tổ chức thi môn năng khiếu nhưng hàng loạt các trường như ĐH Kiến trúc Hà Nội, ĐH Văn hóa Hà Nội, ĐH Mỹ thuật Công nghiệp đều thông báo chuyển đổi sang hình thức thi trực tuyến.

Đại học Kiến trúc Hà Nội cho biết nội dung thi online được xây dựng theo hướng đảm bảo chất lượng cũng như đánh giá khách quan, công bằng, phát hiện năng lực thực sự của thí sinh, bám sát với phương án thi năng khiếu hàng năm.

Trường sẽ tập huấn quy chế cho thí sinh trong ngày 16/8, tổ chức thi môn Mỹ thuật 2 (khối V00) ngày 18/8, Bố cục trang trí màu (H2, khối H00) sau đó một ngày.

Thí sinh phải chuẩn bị hai điện thoại hoặc máy tính, máy tính bảng để vừa chụp và nộp bài thi, đồng thời ghi hình toàn bộ giấy thi và thao tác làm bài. Sau 10 phút từ thời điểm kết thúc thời gian làm bài, hệ thống sẽ khóa và không tiếp nhận bài thi nữa.

ĐH Mỹ thuật Công nghiệp cũng điều chỉnh đề án tuyển sinh, chuyển kỳ thi năng khiếu trang hình thức online. Thí sinh làm bài thi và quay video quá trình thi tại nhà dưới sự giám sát của hội đồng thi qua Zoom.

ĐH Mỹ thuật Công nghiệp đề nghị thí sinh chuẩn bị tốt điện thoại với dung lượng lớn cùng sạc dự phòng để ghi hình và lưu trữ video dài ba tiếng, tương đương thời gian thi.

Trường sẽ tổ chức thi thử vào 16/8, sau đó thi Hình họa, Bố cục màu lần lượt trong hai ngày 21-22/8. Nếu gặp tình huống bất khả kháng trong ngày thi chính thức, thí sinh được thi bổ sung vào ngày 23/8.

ĐH Văn hóa Hà Nội cũng đã triển khai thi năng khiếu trực tuyến cho thí sinh xét tuyển năm nay. Theo đó, trường này chia làm 2 nhóm: nhóm thi trực tuyến trực tiếp gồm Thẩm âm, Tiết tấu, Xây dựng kịch bản sự kiện, có sự theo dõi và tương tác giữa giám khảo và thí sinh. Thí sinh dự thi Múa hoặc Tiểu phẩm sân khấu được quay clip và gửi bài về Hội đồng tuyển sinh năng khiếu.