Hàng loạt trường đại học ở TP Hồ Chí Minh tạm đóng cửa vì liên quan bệnh nhân Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Trong ngày 2/12, liên tục 5 trường ĐH lớn ở TP Hồ Chí Minh thông báo tạm dừng học tập trung vì có sinh viên thuộc đối tượng F1 do tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19.

Hàng loạt trường ĐH lớn tại TP HCM tạm cho sinh viên nghỉ học tập trung chuyển sang học trực tuyến vì Covid-19

Hàng loạt trường ĐH lớn tại TP HCM tạm cho sinh viên nghỉ học tập trung chuyển sang học trực tuyến vì Covid-19

Trước diễn biến mới của dịch Covid-19 sau khi Bộ Y tế công bố về trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng là nam giáo viên, 32 tuổi, lây nhiễm nCoV từ "bệnh nhân 1342", nhiều trường ĐH tại TP Hồ Chí Minh đã liên tiếp công bố tạm nghỉ học tập trung.

Trường ĐH có số lượng sinh viên lớn nhất quyết định cho sinh viên nghỉ học từ 2/12 là trường ĐH Công nghệ TP.HCM. Hơn 30.000 sinh viên trường này được nghỉ học từ 2/12 đến 6/12 để phòng dịch Covid-19. Lý do là bệnh nhân 1342 trong thời gian cách ly đã đến trường học. Hiện trường này có nhiều sinh viên thuộc diện F1 đang chờ kết quả xét nghiệm..

Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã thông báo tạm dừng học tập trung tại cơ sở chính ở Tân Phong (Q.7, TP.HCM) từ ngày 2/12 đến ngày 6/12.

Hơn 20.000 nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên tại cơ sở này tạm dừng các hoạt động học tập, thi cử, hoạt động ngoại khóa, thay vào đó học tập trên nền tảng công nghệ số (giảng dạy trực tuyến).

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM cũng quyết định cho hơn 10.000 sinh viên nghỉ học từ ngày 3/12 đến hết ngày 6/12. Riêng cán bộ, giảng viên làm việc bình thường.

Hơn 20.000 sinh viên Trường ĐH Tài chính – Marketing TP.HCM cũng nghỉ học tập trung từ 13h hôm nay đến hết 5/12 để phòng chống dịch Covid-19.

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM quyết định cho 14.000 sinh viên và học sinh Trường Trung học Sư phạm nghỉ học tại trường, chuyển sang học trực tuyến từ 12h trưa này (2/12) đến ngày 13/12.

Được biết trường này có 1 sinh viên thuộc diện F1 liên quan đến ca mắc covid- 19 là bệnh nhân 1347, giáo viên trung tâm Anh ngữ Key English và được Trung tâm Y tế Phường 4, Quận 5 đưa đi cách ly.

Hiện Sở GD-ĐT TP.HCM cũng đã yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố chủ động rà soát thông tin cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh, gia đình học sinh một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác về các trường hợp, các đối tượng có liên quan đến tình hình dịch Covid-19.

Các đơn vị, cơ sở giáo dục phải tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Sở GD-ĐT TP HCM.