Sự buông lỏng gây nguy hại lớn

Sự buông lỏng gây nguy hại lớn

ANTĐ - Hoạt động kinh doanh kho hàng tại Hà Nội đang phát triển theo xu hướng tự phát. Nhà dân, tổ chức, cá nhân có diện tích rộng hay đất trống, “mạnh dạn” cho thuê làm kho chứa hàng. Tiền bên có đất thu đủ, còn trách nhiệm đến đâu, bên đi thuê chịu tất. Vì lợi nhuận, người quản lý kho hàng sẵn sàng tiếp nhận hàng gian lận.

Những nẻo đường hàng gian

Những nẻo đường hàng gian

ANTĐ - Thực tế công tác kiểm tra của lực lượng chức năng tại nhiều kho hàng trên địa bàn Hà Nội cho thấy, có đủ từ hàng lậu, hàng cấm đến hàng giả đang lưu kho. Song, rất ít các vụ việc bị xử lý hình sự và cũng chưa thấy “sờ” đến trách nhiệm của chủ kho hàng.

500kg tràng lợn “thối” nhập lậu từ Trung Quốc

500kg tràng lợn “thối” nhập lậu từ Trung Quốc

ANTĐ - 15h ngày 15-9, tại bãi đất trống ở khối 10, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CAH Cao Lộc phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng xe môtô vận chuyển nội tạng nhập lậu từ Trung Quốc vào nội địa, đã tổ chức bắt giữ. Khi phát hiện lực lượng công an, các đối tượng vận chuyển hàng lậu cắt dây, vứt hàng, bỏ chạy để tránh bị xử lý. 
Khó xử lý đối tượng mua gom hóa đơn hợp thức hàng lậu

Khó xử lý đối tượng mua gom hóa đơn hợp thức hàng lậu

ANTĐ - Đó là thông tin đưa ra chiều 10-9 tại cuộc họp Ban chỉ đạo về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả TP Hà Nội (Ban chỉ đạo 389). Dự báo tình hình buôn lậu, gian lận thương mại những tháng cuối năm theo quy luật sẽ diễn biến rất phức tạp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, đồng thời là Trưởng ban chỉ đạo 389 yêu cầu quyết liệt chống buôn lậu hơn nữa, hạn chế chỉ báo cáo thành tích.
Thu giữ gần 30 thùng các tông thực phẩm các loại không rõ nguồn gốc.

Thu giữ gần 30 thùng các tông thực phẩm các loại không rõ nguồn gốc.

ANTĐ - Thực hiện đợt cao điểm phòng chống tội phạm buôn bán hàng giả, hàng lậu, gian lận thương mại, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ - CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội phối hợp với CAP Phúc Tân đã phát hiện và thu giữ gần 30 thùng các tông thực phẩm các loại không rõ nguồn gốc. 
“Nhồi” hàng lậu trên xe taxi

“Nhồi” hàng lậu trên xe taxi

ANTĐ - Chiếc xe taxi chở rất nhiều máy móc thiết bị điện nước không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bị CSGT Hà Nội phát hiện, kiểm tra.
“Xé lẻ” hàng lậu để vận chuyển

“Xé lẻ” hàng lậu để vận chuyển

ANTĐ - Vào khoảng 19h10 ngày 22-7, nhận được thông tin trên tuyến đường ven đê Hồng Hà dưới chân cầu Chương Dương đến cầu Long Biên xuất hiện nhiều xe mô tô chở bao hàng cồng kềnh có biểu hiện nghi vấn, chỉ huy Đội CSGT số 1 - Phòng CSGT CATP Hà Nội đã triển khai lực lượng quây chặn, tiến hành kiểm tra. Có 8 xe máy chở 21 bao tải hàng hóa cồng kềnh luồn lách qua các con ngõ nhỏ dưới chân cầu Chương Dương đã bị bắt giữ. 
Khám phá 2.528 vụ gian lận thương mại

Khám phá 2.528 vụ gian lận thương mại

ANTĐ - Ban Chỉ đạo 127 TP Hà Nội cho biết, 3 tháng qua (từ 20-12-2013 đến 20-3-2014), các lực lượng chức năng TP đã xử lý 4.521 vụ buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Trong đó, số vụ gian lận thương mại chiếm nhiều nhất, tới 2.528 vụ. 
Chặn lô điện thoại lậu ở sân bay

Chặn lô điện thoại lậu ở sân bay

ANTĐ - Khoảng 16h ngày 9-4, tổ công tác Đội QLTT số 10 – Chi cục QLTT Hà Nội bất ngờ kiểm tra hành chính khu vực đỗ xe gửi hàng nội địa, hành trình Hà Nội – TP. 
Không thể thả nổi mãi

Không thể thả nổi mãi

ANTĐ - “Nếu chính quyền địa phương không thật sự vào cuộc, khó mà ngăn chặn nạn buôn lậu”, anh Nghiêm Việt Cường (33 tuổi, trú tại phố Văn Cao, Hà Nội) đánh giá.