Hàng không sẵn sàng nối lại bay quốc tế thường lệ, chờ hướng dẫn cách ly khách nhập cảnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các hãng hàng không đều đã sẵn sàng để có thể nối lại bay quốc tế thường lệ từ 1/1/2022 tới đây, tuy vậy, vẫn đang chờ hướng dẫn cách ly khách nhập cảnh.

Lựa chọn thị trường lớn, tính an toàn cao

Theo chủ trương mới nhất từ Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, Việt Nam sẽ mở cửa trở lại một số đường bay thường lệ quốc tế đến các thị trường có tính an toàn cao.

Cụ thể, Phó Thủ tướng thường trực Chính Phủ Phạm Bình Minh đồng ý kế hoạch khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách tới các địa bàn có hệ số an toàn cao, trước hết là Bắc Kinh, Quảng Châu (Trung Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc), Bangkok (Thái Lan), Singapore, Viêng Chăn (Lào), Phnôm Pênh (Campuchia), San Francisco/Los Angeles (Hoa Kỳ), trên cơ sở có hướng dẫn của Bộ Y tế về các biện pháp y tế phòng dịch đối với người nhập cảnh, đảm bảo an toàn, hiệu quả và thông suốt. Thời gian thí điểm bắt đầu từ ngày 1/1/2022.

Thời gian gần đây, cùng với việc tỷ lệ tiêm vaccine tăng cao, các nước trên thế giới đã nhanh chóng đưa ra nhiều chính sách cạnh tranh để thu hút khách quốc tế, đón đầu nhu cầu đi lại sau khi đại dịch đang từng bước được kiểm soát. Trong đó, việc nới lỏng quy định về hạn chế nhập cảnh và cách ly tập trung là các giải pháp chính, hữu hiệu nhất và có hiệu quả nhanh nhất.

Các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng đang gấp rút triển khai các chương trình để dần mở cửa lại khai thác quốc tế, nới lỏng các quy định về cách ly nhằm thu hút khách quốc tế. Điển hình là các quốc gia như Singapore, Thái lan và gần đây nhất là Campuchia.

Hàng không đã sẵn sàng mở lại các đường bay quốc tế thường lệ

Hàng không đã sẵn sàng mở lại các đường bay quốc tế thường lệ

Đại diện Vietnam Airlines cho rằng, cần sớm triển khai mở cửa cho các hoạt động vận tải hành khách quốc tế, nới lỏng các hạn chế nhập cảnh, các quy định về cách ly.

Để chuẩn bị cho việc khôi phục đường bay quốc tế, Vietnam Airlines đang tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý, các đối tác du lịch, lữ hành, khách sạn... để xây dựng các chương trình mở cửa đón khách quốc tế sau khi Chính phủ chấp thuận mở cửa trở lại thị trường quốc tế.

Căn cứ trên kế hoạch mở lại đường bay quốc tế của Cục Hàng không Việt Nam đang dự thảo, Vietnam Airlines đã xây dựng lộ trình bám sát theo chương trình của nhà chức trách hàng không.

Theo đó, kế hoạch khai thác các chuyến bay combo và các chuyến bay thí điểm đón khách quốc tế tới Việt Nam theo hình thức trọn gói.

Đại diện Vietnam Airlines thông tin, hãng dự kiến khai thác tổng cộng 15 chuyến bay thí điểm đưa khách quốc tế đến Việt Nam trong giai đoạn 11/2021 - 01/2022, tới 5 điểm đến tại Việt Nam là Quảng Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Kiên Giang. Khách đến là khách đã hoàn thành tiêm chủng, được cấp hộ chiếu vaccine và sẽ tham gia tour du lịch trọn gói 7 ngày tại 5 điểm đến ở Việt Nam.

Đối với các chuyến bay từ Việt Nam đi quốc tế, Vietnam Airlines vẫn đang khai thác và mở bán thường lệ các chuyến bay đi Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Nga, Úc.

Chờ hướng dẫn cách ly khách nhập cảnh

Ngoài ra, Vietnam Airlines đã báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành, cơ quan Chính phủ liên quan xem xét và thông qua việc mở cửa cho các đối tượng khách trên các chuyến bay quốc tế đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, có xét nghiệm âm tính và nhập cảnh không cần cách ly để tạo điều kiện khôi phục thị trường quốc tế.

“Khi Chính phủ cho phép thí điểm mở lại đường bay quốc tế thường lệ, hãng sẽ cân nhắc mở lại các chuyến bay khứ hồi tới các thị trường lớn, có hệ thống an toàn cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Úc…”- đại diện Vietnam Airlines cho hay.

Ngoài ra, Vietnam Airlines cũng xem xét nghiên cứu mở rộng ra các thị trường tiềm năng khác như Pháp, Đức, Anh, Trung Quốc… Đặc biệt, với đường bay thẳng thường lệ đi Mỹ, hãng sẽ mở luôn 2 chiều.

Còn Giám đốc điều hành Vietjet Air Đinh Việt Phương cho hay, hãng hướng tới mục tiêu chuyến bay xanh, đảm bảo an toàn từ tàu bay, nhân viên, phi hành đoàn và tới mỗi hành khách chuyên chở trên chuyến bay, đưa ứng dụng khai báo y tế phục vụ khách hành trước các chuyến bay; đồng hành với chương trình du lịch “sống trọn vẹn” của du lịch Việt Nam. Vietjet đã sẵn sàng khai thác trở lại toàn bộ mạng bay quốc tế, sẵn sàng đưa du khách quốc tế tới Việt Nam.

Theo đó, vào ngày 20/11, Hãng hàng không Vietjet đã thực hiện chuyến bay đưa 204 du khách Hàn Quốc đến nghỉ dưỡng và du lịch tại Phú Quốc United Center. Đây là đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên của ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn bình thường mới sau gần 2 năm “đóng băng” do Covid-19, cũng là tiền đề để hãng nhanh chóng nối lại các đường bay quốc tế thường lệ khi được cấp phép.

Trong khi đó, lãnh đạo Cục Hàng không (Bộ GTVT) cho hay, kế hoạch bay quốc tế phụ thuộc vào hướng dẫn cách ly, giám sát y tế với người nhập cảnh của Bộ Y tế, nhưng tới nay chưa có. Sau khi hướng dẫn này được Bộ Y tế ban hành, Cục Hàng không mới có cơ sở để đàm phán với các nước dự định nối lại đường bay, từ đó quyết định về tần suất, sân bay đi/đến.

Sau khi đàm phán xong với các nước về đường bay, tần suất, Cục Hàng không sẽ báo cáo Bộ GTVT, sau đó mới cấp phép bay cho các hãng.