Báo chí châu Âu chú ý đến chuyến công du của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Báo chí châu Âu chú ý đến chuyến công du của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

ANTĐ - Sáng 19-10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, Liên minh châu Âu, Cộng hòa LB Đức, tham dự Hội nghị ASEM 10 và thăm Tòa thánh Vatican từ ngày 12-10. Nhân dịp này, rất nhiều tờ báo hàng đầu châu Âu đã đồng loạt đăng tải những bài viết rất đáng chú ý về chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Nhật Bản tiếp tục cung cấp ODA ở mức cao cho Việt Nam

Nhật Bản tiếp tục cung cấp ODA ở mức cao cho Việt Nam

ANTĐ - Gặp gỡ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bên lề Hội nghị cấp cao ASEM 10, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội thông qua việc cung cấp ODA ở mức cao, cũng như tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực của lực lượng thực thi pháp luật trên biển. 
Mỹ sẽ đáp trả quân sự nếu Trung Quốc đe doạ Nhật Bản

Mỹ sẽ đáp trả quân sự nếu Trung Quốc đe doạ Nhật Bản

ANTĐ - Mỹ sẽ phản ứng đáp trả bằng quân sự nếu các đồng minh ở Thái Bình Dương bị đe doạ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Work phát biểu vào hôm 30-9, khi được hỏi về tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc ở quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.
Lộ rõ âm mưu khống chế và độc chiếm Biển Đông

Lộ rõ âm mưu khống chế và độc chiếm Biển Đông

ANTĐ - Hơn 20 năm sau khi chiếm đóng trái phép Gạc Ma của Việt Nam, Trung Quốc đang cải tạo biến rạn san hô ngầm trở thành đảo nhân tạo quy mô với sân bay, quân cảng. TS Trần Công Trục, Nguyên Trưởng Ban Biên giới Chính phủ cho rằng Trung Quốc muốn tạo dựng một chỗ đứng để thực hiện âm mưu khống chế và độc chiếm Biển Đông, làm chỗ dựa cho các hoạt động khai thác tài nguyên và kiểm soát tuyến hàng hải quốc tế từ eo biển Malaca qua Biển Đông; có nguy cơ gây ảnh hưởng tới các hoạt động thương mại hàng hải quốc tế ở khu vực này.
Đưa 7 ngư dân bị nạn trên biển về bờ an toàn

Đưa 7 ngư dân bị nạn trên biển về bờ an toàn

ANTĐ - Sáng nay (17-9), 7 ngư dân trên tàu BV 75098 TS đã được đưa về tới cảng của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 an toàn trong niềm vui của gia đình và người thân của các ngư dân bị nạn.
6 thuyền viên Hải Phòng mất tích trên biển

6 thuyền viên Hải Phòng mất tích trên biển

ANTĐ - Trên đường vận chuyển 3.000 tấn than, bộ phận máy của tàu HP 0418 bị trục trặc nên bị sóng đánh chìm. 6 thuyền viên của tàu Hải Phòng hiện vẫn đang mất tích.
Nhất trí và ủng hộ 5 nội dung  hợp tác quốc phòng với Mỹ

Nhất trí và ủng hộ 5 nội dung hợp tác quốc phòng với Mỹ

ANTĐ - Chiều 14-8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đang có chuyến thăm làm việc 4 ngày tại Việt Nam theo lời mời của Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đến Việt Nam kể từ năm 1975.
ASEAN thảo luận các biện pháp bảo đảm an ninh Biển Đông

ASEAN thảo luận các biện pháp bảo đảm an ninh Biển Đông

ANTĐ - Chiều 8-8, tại Thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar đã diễn ra các phiên họp toàn thể và phiên họp hẹp Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 47 (AMM-47).  Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar - nước hiện giữ chức Chủ tịch ASEAN, Wunna Maung Lwin đã chủ trì các phiên họp này. Phó Thủ tướng,  Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự các hội nghị.

Hợp tác Việt Nam- Hoa Kỳ phát triển vượt bậc

Hợp tác Việt Nam- Hoa Kỳ phát triển vượt bậc

ANTĐ - Nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Mỹ David Shear hôm qua 5-8 đã tới trụ sở Chính phủ chào Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển vượt bậc trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ, trong đó có việc hai bên đã đưa quan hệ lên tầm đối tác hợp tác toàn diện. 

Nhật Bản viện trợ không hoàn lại 6 tàu tuần tra cho Việt Nam

Nhật Bản viện trợ không hoàn lại 6 tàu tuần tra cho Việt Nam

ANTĐ - Ngày 1-8, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Hà Nội, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, nước này sẽ cung cấp cho Việt Nam 6 chiếc tàu tuần tra thuộc một phần gói viện trợ không hoàn lại của chính phủ Nhật Bản, nhằm giúp Việt Nam tăng cường khả năng tuần tra trên biển trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền biển đảo trên biển Đông ngày càng gia tăng.
Gìn giữ hòa bình Biển Đông: Cộng đồng quốc tế cần tiếng nói chung, đủ mạnh

Gìn giữ hòa bình Biển Đông: Cộng đồng quốc tế cần tiếng nói chung, đủ mạnh

ANTĐ - Trong hai ngày 25 và 26-7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội thảo quốc tế về Biển Đông 2014 với chủ đề “Tranh chấp trên Biển Đông dưới góc nhìn dân sự”. Hội thảo có sự tham gia của hơn 50 học giả, chuyên gia nghiên cứu đến từ các nước Mỹ, Thụy Điển, Ấn Độ, Australia, Singapore, Philippines, Malaysia, Trung Quốc, Nga và Việt Nam. 
Hội đồng nghị viện Tổ chức Pháp ngữ (APF) ra Nghị quyết về biển Đông

Hội đồng nghị viện Tổ chức Pháp ngữ (APF) ra Nghị quyết về biển Đông

ANTĐ - Hội đồng nghị viện Tổ chức Pháp ngữ APF đã ra Nghị quyết kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh tại khu vực biển Đông, Nghị quyết của APF bày tỏ lo ngại trước những căng thẳng hiện nay giữa Trung Quốc và Việt Nam do Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 tại khu vực, mà Việt Nam khẳng định nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. 
Thu hồi quyết định bổ nhiệm Phó TGĐ

Thu hồi quyết định bổ nhiệm Phó TGĐ

ANTĐ - Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (VMS - South) thu hồi quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc sai quy định, báo cáo kết quả xử lý về Bộ trước 30-6.
"Trung Quốc đã tự chuốc lấy thảm họa ở biển Đông"

"Trung Quốc đã tự chuốc lấy thảm họa ở biển Đông"

ANTĐ -Theo ông Heydarian, không chỉ thúc đẩy Việt Nam và Philippines xích lại gần nhau, việc Trung Quốc gây hấn đã báo động các bên không đòi hỏi chủ quyền ở biển Đông hành động bởi lo ngại hậu quả đối với ổn định khu vực và tự do lưu thông hàng hải quốc tế.
So sánh Luật Biển quốc tế và Luật Biển Việt Nam thế nào?

So sánh Luật Biển quốc tế và Luật Biển Việt Nam thế nào?

ANTĐ - Luật Biển Việt Nam được ban hành là sự kiện pháp lý rất cần thiết và quan trọng của quy trình xây dựng luật pháp của Nhà nước Việt Nam trong mối liên quan với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.
Thủ tướng mong muốn Hoa Kỳ có tiếng nói mạnh mẽ hơn nữa

Thủ tướng mong muốn Hoa Kỳ có tiếng nói mạnh mẽ hơn nữa

ANTĐ - Sáng 28-5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Thượng nghị sỹ Benjamin Cardin, Chủ tịch Tiểu ban Đông Á - Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ đang thăm làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng chuyến thăm làm việc tại Việt Nam của Thượng nghị sỹ Benjamin Cardin là đóng góp tích cực đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.