Hàn Quốc truy tố cựu Bộ trưởng Văn hóa, cựu Chánh Văn phòng Tổng thống

ANTD.VN - Công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc đã ra cáo trạng truy tố cựu Bộ trưởng Văn hóa Cho Yoon-sun và cựu Chánh văn phòng Tổng thống Kim Ki-choon về tội lạm dụng quyền lực, ép buộc và khai man về vai trò của họ trong việc lập danh sách đen các nghệ sĩ có quan điểm chỉ trích chính quyền của Tổng thống Park Geun-hye.

Hàn Quốc truy tố cựu Bộ trưởng Văn hóa, cựu Chánh Văn phòng Tổng thống ảnh 1Cựu Bộ trưởng Văn hóa Hàn Quốc Cho Yoon-sun bị truy tố

Bản cáo trạng buộc tội 2 nhân vật trên là những diễn biến mới nhất trong vụ bê bối tham nhũng làm chấn động dư luận Hàn Quốc cũng như dẫn đến việc Quốc hội nước này ra quyết định luận tội đối với Tổng thống Park Geun-hye hồi tháng 12-2016. Theo đó, Tòa án Hiến pháp đang xem xét kết quả bỏ phiếu luận tội và nếu được phê chuẩn, bà Park sẽ phải rời khỏi văn phòng Tổng thống để Hàn Quốc sớm tổ chức một cuộc bầu cử Tổng thống mới.

Hồi tháng trước, bà Cho Yoon-sun là quan chức tại nhiệm đầu tiên trong chính quyền của Tổng thống Park Geun-hye bị bắt giữ. Ngay sau khi tòa phát lệnh bắt, bà Cho đã từ chức. Tuy nhiên cả bà Cho và ông Kim đều phủ nhận sự tồn tại của danh sách đen nói trên cũng như vai trò của mình trong việc thiết lập danh sách, mặc dù sau đó chính bà Cho cũng cho biết đã từng nghe nói về danh sách này.

Bà Cho từng là thư ký cao cấp của Tổng thống, phụ trách các vấn đề chính trị giai đoạn 2014-2015 và năm 2016 giữ chức Bộ trưởng Văn hóa. Còn ông Kim từng là trợ lý cấp cao của bà Park trong thời gian từ 2013-2015, nổi tiếng là có tầm ảnh hưởng lớn trong các vấn đề quốc sách suốt thời gian tại nhiệm.