Hàn Quốc tiếp nhận tàu ngầm hiện đại tăng cường đối phó Triều Tiên

ANTD.VN - Ngày 10-7, hải quân Hàn Quốc đã tiếp nhận một chiếc tàu ngầm hiện đại có trọng lượng 1.800 tấn nhằm tăng cường khả năng tác chiến dưới nước sẵn sàng đối phó với Triều Tiên.

Theo Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA), lễ bàn giao tàu ngầm Yu Gwan-sun đã được tổ chức tại nhà máy đóng tàu của Công ty đóng tàu Daewoo trên đảo Geoje, gần thành phố cảng Busan.

Đây là chiếc tàu ngầm thứ 6 thuộc lớp Jang Bogo-II của hải quân Hàn Quốc, được hạ thủy từ tháng 12-2008. Tàu được đặt theo tên của người chiến sĩ yêu nước Yu Gwan-sun (1902-1920).

Tàu ngầm Yu Gwan-sun của hải quân Hàn Quốc

Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc cho biết, hải quân nước này có kế hoạch biên chế chiếc tàu ngầm Yu Gwan-sun vào hoạt động vào tháng 12-2017 sau khi thủy thủ hoàn thành khóa huấn luyện.

“Yu Gwan-sun là tàu ngầm chạy bằng diesel hàng đầu thế giới có khả năng xử lý đồng thời hơn 300 mục tiêu dưới nước”, ông Choi Hee-kyung, quan chức phụ trách chương trình thuộc DAPA khẳng định.

“Được trang bị hệ thống pin nhiên liệu, tàu ngầm có thể tiến hành các hoạt động ngầm dưới nước trong 10 ngày hoặc lâu hơn mà không cần phải nổi lên mặt nước”, ông cho biết thêm.

Ông Choi Hee-kyung còn khẳng định rằng, chiếc tàu ngầm được kỳ vọng sẽ giúp lực lượng tàu ngầm vốn ít hơn về số lượng sẽ vượt trội về sức mạnh so với hạm đội 80 chiếc tàu ngầm của Triều Tiên.