Hàn Quốc tăng ngân sách quốc phòng thêm 4%, lên 36,5 tỉ USD

ANTD.VN - Hàn Quốc sẽ tăng ngân sách quốc phòng thêm 4% trong năm tới như một động thái nhằm tăng cường khả năng phòng vệ trước Triều Tiên.

Tổng cộng chính phủ Hàn Quốc sẽ dành 36,5 tỉ USD nhằm củng cố khả năng quốc phòng vào năm 2017, tăng 4% so với mức 34 tỉ USD của năm 2016. Đây là năm thứ 4 liên tiếp Hàn Quốc tăng ngân sách quốc phòng.

“Nhằm ngăn chặn những mối đe dọa từ vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên, chúng ta cần đến các hệ thống phòng không và nhiều thiết bị khác để dò tìm, phát hiện và đánh chặn tên lửa của đối phương”, thông cáo từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay.

Hàn Quốc sẽ chỉ 36,5 tỉ USD cho quốc phòng trong năm 2017

Trong ngân sách trên, 11 tỉ USD sẽ được dành để nâng cấp máy bay chiến đấu và khả năng đánh chặn tên lửa, trong khi 25,2 tỉ USD còn lại sẽ sử dụng cho chi phí hoạt động của binh sĩ và mua đạn dược, vũ khí.

Căng thẳng trong khu vực tăng cao khi Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 4 vào hồi tháng 1 và tiếp theo sau đó là hàng loạt vụ phóng tên lửa đạn đạo.

Vào hôm 5-9 vừa qua, Triều Tiên đã phóng liền 3 tên lửa đạn đạo ra khu vực nhận diện phòng không của Nhật Bản. Các tên lửa này đã bay được 1000km và vụ việc diễn ra đúng thời điểm hội nghị thượng đỉnh G20 đang diễn ra tại Trung Quốc, trong khi Bình Nhưỡng cũng sắp tổ chức 68 năm ngày thành lập chính phủ vào ngày 9-9 tới.