Hàn Quốc phóng vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vệ tinh trinh sát quân sự nội địa đầu tiên của Hàn Quốc đã được phóng lên quỹ đạo ngày 1-12, vào thời điểm căng thẳng gia tăng với Triều Tiên.
Vệ tinh trinh sát của Hàn Quốc được tên lửa đẩy Falcon 9 của Công ty SpaceX phóng lên ngày 1-12-2023

Vệ tinh trinh sát của Hàn Quốc được tên lửa đẩy Falcon 9 của Công ty SpaceX phóng lên ngày 1-12-2023

Vệ tinh này được tên lửa đẩy Falcon 9 của Công ty SpaceX phóng lên từ Căn cứ Không quân Vandenberg ở bang California, Mỹ. Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết vệ tinh đã được đưa vào quỹ đạo thành công và đang hoạt động bình thường.

Yonhap cho hay, vệ tinh này có khả năng phát hiện các vật thể nhỏ có chiều rộng 30 cm.

Cho đến nay, Hàn Quốc vẫn dựa vào các vệ tinh thương mại và quân sự của Mỹ để có được hình ảnh có độ phân giải cao. Một quan chức Bộ Quốc phòng cho biết, vụ phóng thành công vệ tinh trinh sát quân sự cung cấp cho quân đội Hàn Quốc “khả năng tình báo, giám sát và trinh sát riêng”.

Vụ phóng diễn ra chưa đầy 2 tuần sau khi Triều Tiên đưa vệ tinh trinh sát đầu tiên của nước này - Malligyong-1 - lên quỹ đạo. Bình Nhưỡng nói rằng vệ tinh này đang hoạt động bình thường, đồng thời tuyên bố đã chụp ảnh Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và một số căn cứ hải quân Mỹ.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cảnh báo Mỹ rằng bất kỳ “sự thù địch” nào đối với vệ tinh sẽ bị coi là “lời tuyên chiến”.

Washington lên án vụ phóng vệ tinh của Bình Nhưỡng, cho rằng vụ phóng này vi phạm lệnh cấm quốc tế đối với công nghệ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Mỹ, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên trong tuần này do “các hoạt động bất hợp pháp và gây bất ổn”.