Hàn Quốc mở rộng các quy định giãn cách xã hội nghiêm ngặt thêm 2 tuần

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hàn Quốc sẽ mở rộng các quy định về giãn cách xã hội nghiêm ngặt thêm 2 tuần nữa nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh Covid-19 trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch trên toàn quốc với số ca nhiễm ngày càng tăng.
Người dân test Covid-19 tại một điểm ở Thủ đô Seoul

Người dân test Covid-19 tại một điểm ở Thủ đô Seoul

Quyết định trên được Thủ tướng Kim Boo-kyum ban hành ngày 6-8 sau cuộc họp liên ngành cùng ngày. Theo đó, các cuộc tụ tập riêng tư hơn 2 người sau 18h hàng ngày, kể cả trong nhà hàng, sẽ vẫn bị cấm ở khu vực Thủ đô Seoul - hiện đang áp đặt quy định giãn cách cấp độ 4 và vùng phụ cận đến hết ngày 22-8 tới trong khi các khu vực khác vẫn duy trì giãn cách xã hội ở cấp độ 3.

Thủ tướng Kim Boo-kyum cho biết các quy định giãn cách là rất quan trọng để dập tắt các ổ dịch, hạn chế các ca lây nhiễm để có thể mở cửa lại các trường học an toàn trong hai tuần tới. Theo ông Boo-kyum, không dễ dàng để Chính phủ nước này đưa ra quyết định trên bởi các doanh nghiệp nhỏ trong nước từ lâu đã gặp khó khăn do các quy định giãn cách xã hội. Tuy nhiên, hiện tại, việc kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh là ưu tiên. Trước đó, các chuyên gia y tế đã kêu gọi áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội cứng rắn hơn bởi số ca nhiễm Covid-19 nghiêm trọng đã tăng gấp đôi trong ba tuần qua, phần lớn là ở những người trẻ tuổi, chưa được tiêm chủng.

Theo số liệu của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), nước này đã tiêm ít nhất một mũi cho 40% dân số 52 triệu dân, trong khi 14,7% đã được tiêm chủng đầy đủ. Mục tiêu đẩy con số đó lên 70% vào tháng tới. Ngày 6-8, Hàn Quốc ghi nhận thêm 1.704 ca Covid-19, trong đó có 1.640 ca lây nhiễm trong nước, nâng tổng số ca nhiễm lên 207.406 ca. Đây là ngày thứ ba liên tiếp, số ca Covid-19 trong ngày ở Hàn Quốc ở mức trên 1.700 ca. Số người tử vong bởi đại dịch ở nước này hiện được ghi nhận là 2.113 người.