Hàn Quốc đề nghị bắt giam cựu Phó chủ tịch của POSCO E&C

ANTĐ - Ngày 20-5, các công tố viên của Hàn Quốc đã đề nghị ra lệnh bắt giữ đối với một cựu Phó chủ tịch công ty POSCO E&C, vì cáo buộc biển thủ quỹ công ty và chuyển vào một “tài khoản đen” được mở ở nước ngoài.

Theo đó ông Chung Dong-hwa, 64 tuổi, bị tình nghi là đã biển thủ khoảng 10 tỷ won (9,1 triệu USD) trong khoảng thời gian ông còn là giám đốc điều hành của công ty từ năm 2009 đến năm 2012. Các công tố viên nghi ngờ rằng ông này phạm tội bằng cách nâng khống số tiền hoàn lại cho các nhà thầu phụ của công ty này.

Ông Chung Dong-hwa, cựu Phó chủ tịch công ty POSCO E&C
Tuy nhiên ông Chung Dong-hwa phủ nhận mọi cáo buộc. Phiên điều trần sẽ được tiến hành vào ngày thứ 6, 22-5, để xem xét tính hợp pháp của lệnh bắt giữ.

Trước đó, Văn phòng công tố quận trung tâm Seoul đã gửi giấy triệu tập ông này lên làm việc sau khi lãnh đạo của POSCO, nhà sản xuất thép xây dựng hàng đầu của Hàn Quốc tiến hành một cuộc kiểm toán đối với hai cựu giám đốc điều hành của công ty và đề nghị các công tố viên mở cuộc điều tra.

Văn phòng công tố quận trung tâm Seoul cũng cho biết sẽ sớm triệu tập cựu Chủ tịch Tập đoàn POSCO Chung Joon-yang để thẩm vấn vì nghi ngờ này cũng có dính líu đến việc biển thủ trên. Hiện ông Chung Joon-yang đang bị cấm xuất cảnh để điều tra.