Hàn Quốc bắt giữ 21 tàu đánh cá trái phép

ANTĐ - 21 tàu đánh cá của Trung Quốc đã bị lực lượng cảnh sát biển Hàn Quốc bắt giữ ngày 26-12 khi đang đánh bắt cá trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho hay đích thân Giám đốc sở Cảnh sát biển Tây Hàn Quốc Kim Su-hyun cũng lên tàu để cùng tham gia việc truy đuổi tàu Trung Quốc. Lực lượng cảnh sát biển và hải quân Hàn Quốc triển khai đợt truy quét các tàu đánh cá trái phép trong khu vực lãnh hải của Hàn Quốc trên biển Hoàng Hải.

Chiến dịch kéo dài trong ba ngày, bắt đầu từ ngày 26-12, tại vùng biển dọc huyện Taean thuộc tỉnh Nam Chungcheong đến đảo Jeju. Hàn Quốc đã huy động 30 tàu tuần tra cùng máy bay, trực thăng cùng với sự tham gia của nhiều cảnh sát. Người đứng đầu Bộ chỉ huy tuần duyên phía Tây của Hàn Quốc cho hay họ sẽ tăng cường nỗ lực nhằm trấn áp nạn đánh bắt trái phép để bảo vệ nguồn lợi thủy sản của nước mình. 

Trong 9 tháng đầu năm 2012, Hàn Quốc đã bắt 123 tàu cá Trung Quốc. Dù mức phạt tiền đối với các tàu cá bị bắt giữ này đã lên đến tổng cộng là khoảng 2,35 tỷ won tương đương 2,2 triệu USD, nhưng vẫn có nhiều tàu cá Trung Quốc tiếp tục đánh bắt tại đây.