Hạm đội biển Đen Nga đủ khả năng tiêu diệt kẻ thù tiến vào Crimea

ANTD.VN - Ngày 14-9, Tổng Tham mưu trưởng quân đô%3ḅi Nga, Đại tướng Valery Gerasimov tuyên bố, Hạm đô%3ḅi biển Đen của hải quân Nga có đủ khả năng tiêu diê%3ḅt bất cứ kẻ thù tiềm năng tiến vào Crimea, nhờ hê%3ḅ thống trinh sát và vũ khí hiê%3ḅn đại.

“Hạm đội biển Đen có mọi thứ cần thiết để làm vậy: vũ khí và phương tiện tình báo phát hiện các mục tiêu ở khoảng cách 500km. Chỉ riêng tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion đã mở rộng phạm vi kiểm soát lên 350km tới và bao quát cả eo biển Bosphorous", Đại tướng Gerasimov nói với các phóng viên.

Ông cho biết thêm rằng, các tàu ngầm trang bị tên lửa hành trình Kalibr, lực lượng không quân của hải quân, cũng như các máy bay chiến lược và chiến thuật của hạm đội có thể ngăn chặn lực lượng đổ bộ của một đối thủ tiềm năng “tiến vào bờ biển Crimea trên biển Đen cho dù chúng đến từ đâu”.

Tàu chiến Nga tham gia diễn tập Caucasus 2016 

“Hạm đội biển Đen cần phải có khả năng, và nó đã chứng minh khả năng, giao chiến độc lập với một lực lượng đổ bộ đang tiến quân, bắt đầu từ các căn cứ xuất phát”, Tổng tham mưu trưởng Gerasimov nhấn mạnh.

Trước đó, hồi đầu tháng 9-2016, Nga đã kết thúc cuộc tập trận quy mô lớn Caucasus 2016 (diễn ra từ này 5 đến ngày 10-9) với sự tham gia của 120.000 quân nhân cùng hàng trăm thiết bị quân sự của hải, lục, không quân và lính thủy đánh bộ Nga nhằm luyện tập kỹ năng bảo vệ Crimea.  

Đây là cuộc tập trận diễn ra ở quân khu phía Nam và kịch bản năm nay là bảo vệ bán đảo Crimea bị xâm chiếm. Caucasus 2016 diễn ra ở quân khu phía nam nhưng binh lính được huy động từ mọi khu vực trên lãnh thổ Nga nhằm tập luyện đẩy lùi cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình, xe tăng, máy bay và tàu chiến triển khai trên Biển Đen.