Ham của rẻ trên mạng, người đàn ông bị lừa đảo chiếm đoạt tiền

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an huyện Như Xuân, Thanh Hóa cho biết đã điều tra, làm rõ và bắt giữ Nguyễn Xuân Hùng (SN 1989, ở xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, vào khoảng tháng 12-2021, Nguyễn Xuân Hùng đã lập facebook tên "XE MÁY LAN ANH" và zalo "XE NHẬP KHẨU GIÁ RẺ"...đăng bán các loại xe máy với giá thấp. Do đang có nhu cầu mua xe nên anh N.T.T (ở xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân) đã liên hệ đặt mua một chiếc xe SH 150i màu trắng với giá 35 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Xuân Hùng

Đối tượng Nguyễn Xuân Hùng

Nguyễn Xuân Hùng yêu cầu anh T cọc 20% (tương đương 7 triệu đồng), số tiền còn lại sẽ thanh toán nốt khi nhận xe. Sau khi đã chuyển tiền cho Hùng, ngày 17-2, anh N.T.T nhận cuộc gọi từ số máy lạ giới thiệu là bên vận chuyển xe yêu cầu anh liên hệ với người bán xe để xác minh và nhận xe.

Sau đó, Nguyễn Xuân Hùng đã gửi hình ảnh chụp đăng ký cùng biển số xe (tất cả đều là giấy tờ giả) và yêu cầu anh T chuyển khoản nốt số tiền còn lại thì mới giao xe. Thấy có nhiều nghi vấn, anh T yêu cầu Hùng phải giao xe thì mới chuyển tiền. Thấy không lừa được anh T, Nguyễn Xuân Hùng đã chặn liên lạc với nạn nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Công an huyện Như Xuân đã vào cuộc điều tra, xác minh và bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Hùng. Bước đầu, đối tượng khai nhận bằng thủ đoạn tương tự, đối tượng đã thực hiện 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác của 2 nạn nhân ở tỉnh Nam Định và tỉnh Vĩnh Phúc.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.