Halonen - vị nữ nguyên thủ tạo hình ảnh mới

(ANTĐ) - Tổng thống Cộng hòa Phần Lan, bà Tarja Halonen và phu quân, Tiến sĩ Pentti Arrajarvi, sẽ là những vị thượng khách cấp nguyên thủ đầu tiên xông đất Thủ đô Hà Nội những ngày đầu xuân Mậu Tý (từ 21 đến 23-2) theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân. Việt Nam, Singapore, Indonesia là những nước mà bà sẽ công du trong vài ngày tới.

Halonen - vị nữ nguyên thủ tạo hình ảnh mới

(ANTĐ) - Tổng thống Cộng hòa Phần Lan, bà Tarja Halonen và phu quân, Tiến sĩ Pentti Arrajarvi, sẽ là những vị thượng khách cấp nguyên thủ đầu tiên xông đất Thủ đô Hà Nội những ngày đầu xuân Mậu Tý (từ 21 đến 23-2) theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân. Việt Nam, Singapore, Indonesia là những nước mà bà sẽ công du trong vài ngày tới.

Nhân dịp này, ANTĐ Cuối tuần giới thiệu với bạn đọc hiểu thêm về chân dung vị nữ nguyên thủ đáng mến Tarja Halonen!  

Nhìn vào toàn cầu hóa

“Tôi rất lạc quan. Phụ nữ xông đất sẽ tạo ra một hình ảnh mới, một kiểu hợp tác mới”. Tổng thống Cộng hòa Phần Lan, bà Tarja Halonen hồ hởi trước khi từ Helsinki lên đường công du Đông Nam á. “Tôi rất háo hức được đến thăm đất nước các bạn!”.

Để nói về toàn cầu hóa, xin được mượn lời thơ của Edith Sodergran, nhà thơ nữ nổi tiếng người Phần Lan với sự cách tân tiên phong, phá bỏ niêm luật cổ: “Trong thế giới rộng lớn, rực rỡ này của chúng ta/ Tôi chỉ xin một chỗ ngồi nho nhỏ/ Nơi con mèo đang nằm sười nắng trong vườn/ Tôi sẽ ngồi cạnh nó/Với bức thư hai tay ôm vào ngực/ Một bức thư nho nhỏ/ Vâng, đấy là tất cả những gì tôi ước mơ”.

Nhìn vào quá trình toàn cầu hóa, Tarja Halonen - vị nữ nguyên thủ Phần Lan có một cách nhìn tiến bộ và nhân văn. Bà đòi hỏi phải tiến hành các biện pháp loại bỏ những ảnh hưởng bất lợi của quá trình này một cách tiến bộ và nhân văn. Hiện tại, Tổng thống Halonen đang đặt trọng tâm vào vấn đề toàn cầu hóa và bà luôn nói rằng một thế giới công bằng hơn là một thế giới an toàn hơn.

Năm nay 65 tuổi, Tarja Halonen là một trong những nhà lãnh đạo chính trị nhiều kinh nghiệm nhất Phần Lan. Bà bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình vào thập niên 1970 và đã giữ các chức vụ: Bộ trưởng Xã hội và Y tế, Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng Ngoại giao.

Năm 2000, bà thắng cử Tổng thống và trở thành nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Cộng hòa Phần Lan. Cũng chính Halonen trở thành vị Tổng thống duy nhất được cầm quyền được 2 nhiệm kỳ (mỗi nhiệm kỳ 6 năm) kể từ khi luật bầu cử cử trực tiếp được đưa vào áp dụng tại Phần Lan.

Nữ Tổng thống Phần Lan Tarja Halonen và phu quân
Nữ Tổng thống Phần Lan Tarja Halonen và phu quân

Yêu mến và cảm thông với Việt Nam…

Giống như nữ Tổng thống Chile bà Michelle Bachelet, bà Tarja Halonen khi tranh cử Tổng thống Phần Lan là người thuộc cánh tả, đại diện cho đảng Xã hội Dân chủ. Việc bà Halonen tái đắc cử mang tính chất tượng trưng sâu sắc: bởi đúng 100 năm trước, phụ nữ Phần Lan giành được quyền bầu cử và ứng cử vào các chức vụ Nhà nước.

Nữ Tổng thống Tarja Halonen kể: “Khi tôi còn trẻ, vào những năm 1960, tôi biết đất nước các bạn đang ở thời kỳ khó khăn. Lúc ấy, tôi rất cảm thông và tôi nghĩ cách tốt nhất để bắt đầu sự hợp tác giữa Phần Lan và Việt  Nam là viện trợ phát triển”.

Cũng cần nhắc lại rằng, về kinh tế, Phần Lan từng liên tục giúp Việt Nam ngay trong những năm Việt Nam bị bao vây, cấm vận khó khăn nhất và “không áp đặt các điều kiện về chính trị trong chính sách viên trợ”.

Từ những năm 1990-1991 khi đang là Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan, bà Tarja Halonen đã tới Việt Nam và lập tức yêu mến đất nước này. 10 năm sau, vào năm 2002 (tức là 2 năm sau khi đắc cử Tổng thống), bà Tarja Halonen trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên đến Việt Nam với mục đích du lịch.

Nữ Tổng thống vẫn nhớ như in chuyến du ngoạn Bình Thuận cùng phu quân và con gái: “Con người Việt Nam rất thân thiện và lịch sự. Quang cảnh thiên nhiên rất đẹp. Thức ăn Việt rất ngon. Là phụ nữ, tôi rất thích các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các bạn”. Bà Tarja Halonen khẳng định, Việt Nam là điểm tuyệt vời cho du khách Phần Lan.

6 năm sau, năm 2008, bà trở lại Việt Nam và tới Thủ đô Hà Nội với tư cách Quốc khách thăm chính thức, cùng đi là 20 doanh nghiệp hàng đầu Phần Lan, với hy vọng tạo ra một hình ảnh mới, một cách thức hợp tác mới Phần Lan - Việt Nam.

Thu Nga (Tổng hợp)