Hai ứng viên Tổng thống Mỹ đều kêu gọi tuân thủ phán quyết của PCA

ANTĐ - Cả hai ứng viên Tổng thống Mỹ, bà Hillary Clinton (ảnh) thuộc Đảng Dân chủ và ông Donald Trump thuộc Đảng Cộng hòa, ngày 12-7 đã kêu gọi tất cả các bên tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) về vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Biển Đông. 

Bà Hillary nói rằng, bà hoan nghênh phán quyết của PCA bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời nhấn mạnh vùng biển này có vai trò quan trọng với nền kinh tế Mỹ. Trong khi đó, Giáo sư Peter Navarro tại Đại học California, cố vấn của ông Trump về các vấn đề thương mại và Trung Quốc, nói rằng, các quốc gia liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông cần tôn trọng phán quyết của tòa và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. 

Cùng ngày, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain kêu gọi các bên tuân thủ phán quyết của PCA, đồng thời nhấn mạnh, Mỹ phải tiếp tục phản đối các hành động đơn phương của bất kỳ bên nào nhằm thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông thông qua cưỡng ép, hăm dọa, tuyên bố đơn phương hay sử dụng vũ lực.