Hai tên cướp thúc thủ ngay sau khi giật sợi dây chuyền

ANTD.VN - Đang lưu thông trên đường Nguyễn Trãi, anh Tùng bất ngờ bị giật sợi dây chuyền đeo cổ. Tăng tốc đuổi theo, thanh niên này nhanh chóng “hạ gục” hai tên cướp táo tợn.

Ngày 18-10, mở tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã lần lượt quyết định tuyên phạt Nguyễn Huy Oai, Nguyễn Danh Hậu (cùng SN 1995, đều trú ở xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội) 5 năm 6 tháng tù và 6 năm 6 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”.

Cụ thể, chiều 15-10-2015, Nguyễn Huy Oai điều khiển xe máy chở Nguyễn Danh Hậu trên đường Nguyễn Trãi. Khi đến đoạntrước cổng khu đô thị Royal City, quận Thanh Xuân, Oai cùng đồng bọn phát hiện anh Nguyễn Thanh Tùng (SN 1990, ở quận Ba Đình) điều khiển xe máy đi cùng chiều đường.

Hai tên cướp bị đưa ra tòa án xét xử 

Đánh mắt thấy sợi dây chuyền đắt tiền trên cổ anh Tùng, Oai nhanh chóng cho xe máy áp sát phương tiện của người đi đường để Hậu ngồi sau cướp giật tài sản của nạn nhân. Bất ngờ bị tấn công, song thanh niên này vẫn kịp trấn tĩnh và tăng ga đuổi theo.

Và chỉ ngay sau đó ít phút, anh Tùng đã đuổi kịp, đồng thời tung cú đạp làm hai tên cướp ngã ra đường. Cùng thời điểm, lực lượng công an cũng có mặt bắt gọn tội phạm. Khi ấy, sợi dây chuyền của anh Tùng (trị giá hơn 11,5 triệu đồng) vẫn còn nằm gọn trong tay Hậu.

Ngoài lần gây án và bị thúc thủ bởi anh Tùng, trước đó (từ tháng 6 đến tháng 9-2015), Oai cùng đồng bọn cũng đã thực hiện trót lọt 7 vụ cướp giật tài sản khác của người đi đường. Trong số đó có chị Huỳnh Thảo Nhung (SN 1995), ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Ở lần cướp tài sản của thiếu nữ nêu trên vào chiều 26-6-2015, tại đường Hồ Chí Minh (huyện Chương Mỹ), Oai và Hậu cũng đã sử dụng xe máy áp sát, rồi giật sợi dây chuyền (trị giá hơn 9 triệu đồng) của bị hại. Ngoài ra, đối với 6 vụ cướp giật liên quan do chưa xác định được các bị hại nên cơ quan tố tụng quyết định tách rút hồ sơ, xử lý sau.

Tại tòa, Oai cùng đồng bọn đều thành khẩn khai nhận hành vi tội phạm của bản thân. Trong khi ấy, người thân của các bị cáo thì tích cực bồi thường thiệt hại cho chị Nhung ngay phiên tòa. Do đó, khép lại vụ án, HĐXX sơ thẩm Tòa án Hà Nội chỉ quyết định áp dụng các mức hình phạt nêu trên đối với Nguyễn Huy Oai cùng đồng bọn.