Hai tên cướp dùng vỏ chai bia tấn công người đi đường khai gì tại cơ quan điều tra?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Xuất phát từ nghiện chơi game, các đối tượng Nguyễn Xuân Cường và Nguyễn Hoàng Linh (cùng SN 2006, trú tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã lên kế hoạch đi cướp của người đi đường. Không chỉ một lần, các đối tượng này đã gây ra liên tiếp nhiều vụ cướp đặc biệt nghiêm trọng.

Trước đó, như ANTĐ đã thông tin, ngày 11-5, chị N.H (SN 1986, ở quận Hoàng Mai) đến trụ sở Công an phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai trình báo về việc rạng sáng cùng ngày, chị H đi xe máy Honda SH màu trắng đến đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ thì bị 2 đối tượng nam giới đi xe máy áp sát, đạp ngã chị H rồi dùng vỏ chai bia đe dọa cướp tài sản.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Không dừng lại ở đó, một đối tượng manh động đã đập vỡ vỏ chai bia và đâm vào mắt chị H, rồi cướp chiếc túi xách bên trong chứa iPhone 13 Pro Max, 8 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân. Sau khi lấy được tài sản, các đối tượng lên xe máy tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo và xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, các đối tượng gây án cực kỳ manh động, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp với Đội Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản (Đội 8), Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP Hà Nội khẩn trương vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Các tổ công tác đã tập trung rà soát xung quanh khu vực gây án và khai thác thông tin từ bị hại về đặc điểm nhận dạng đối tượng; cùng với đó, hàng trăm đối tượng nghi vấn được đưa vào diện rà soát, nhất là các đối tượng có đặc điểm, độ tuổi và sử dụng phương tiện như thông tin bị hại cung cấp.

Bằng sự nỗ lực phá án, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Hoàng Mai và Đội 8, Phòng Cảnh sát Hình sự CATP Hà Nội đã xác định và làm rõ 2 đối tượng gây án là Nguyễn Xuân Cường và Nguyễn Hoàng Linh; đồng thời thu giữ tang vật vụ án đã bị tiêu thụ tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Quá trình khai thác bước đầu, 2 đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Chân dung 2 tên cướp manh động

Chân dung 2 tên cướp manh động

Theo lời khai, vào khoảng 23h tối 10-5, Cường và Linh ngồi chơi điện tử tại quán game ở quận Bắc Từ Liêm nhưng do hết tiền tiêu nên đã rũ nhau đi cướp tài sản. Các đối tượng đi xe máy, tháo biển số rồi loanh quanh tìm hung khí để đi cướp tài sản. Bộ đôi này nhặt được 3 vỏ chai bia bằng thủy tinh, chia nhau cất giấu theo người rồi đi từ khu vực đường Cổ Nhuế lòng vòng qua nhiều tuyến phố thuộc Hà Nội để tìm “con mồi”.

Đến khoảng 2h30 sáng 11-5, Cường và Linh đi trên khu vực đường đê Nguyễn Khoái hướng đi về cầu Chương Dương thì thấy người phụ nữ đi xe máy SH một mình theo hướng chiều ngược lại trên người có đeo túi xách. Nhận thấy “con mồi” các đối tượng ngay lập tức quay đầu xe bám theo.

Khi người phụ nữ đi vào đường Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội thì Cường tăng ga từ phía sau vượt lên áp sát và đạp vào đầu xe khiến người phụ nữ ngã ra đường. Lập tức, chúng dừng xe, đập vỡ vỏ chai bia tấn công chị H và cướp đi túi xách. Sau đó, các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát. Số tiền 8 triệu đồng trong túi các đối tượng chia nhau mỗi người 4 triệu đồng, còn chiếc điện thoại Cường nhờ Nguyễn Đức Thịnh (SN 2006, ở phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm) đăng bán trên mạng được 13 triệu đồng. Số tiền này cũng được chia cho Cường, Linh và Thịnh.

Trước khi nhờ bán hộ tài sản, Cường đã nói cho Thịnh biết về việc đó tài sản cướp được nhưng Thịnh vẫn hỗ trợ tìm người mua. Về phần chiếc điện thoại, sau đó tiếp tục được bán cho người khác tại tỉnh Đắk Lắk.

Qua đấu tranh mở rộng vụ án, các đối tượng khai vào tối 16-5-2022, tại địa bàn huyện Hoài Đức (Hà Nội), chúng di chuyển bằng xe máy Vision, dùng dao chặn đường, đạp đổ và cướp 750.000 đồng của 1 phụ nữ đi xe máy.

Công an quận Hoàng Mai đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.