Hải quân Trung Quốc tăng cường sức mạnh với chiến hạm Type 056 “Triều Châu“

ANTĐ - Sáng 28-11, tại một quân cảng ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã tổ chức lễ bàn giao tàu hộ vệ tên lửa Type 056 kiểu mới mang tên “Triều Châu” 595 cho lực lượng hải quân nước này.


Hải quân Trung Quốc tăng cường sức mạnh với chiến hạm Type 056 “Triều Châu“ ảnh 1Tàu hộ vệ tên lửa Type 056 “Triều Châu”, số hiệu 595

Tân Hoa xã đưa tin, sáng 28-11, tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, hải quân nước này đã tổ chức nghi lễ tiếp nhận và đặt tên cho con tàu Type 056 mới nhất của mình.

Tàu được đặt tên là “Triều Châu”, số hiệu 595. Đây là tàu hộ vệ tên lửa kiểu mới do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo giành riêng cho lực lượng hải quân.

Sau khi bàn giao đưa vào sử dụng, tàu hộ vệ này sẽ đảm nhận các nhiệm vụ như: Tuần tra cảnh giới, hộ tống ngư dân, tác chiến săn ngầm và tác chiến đối hải…

 

Lễ biên chế tàu chiến “Triều Châu” 595 cho hải quân Trung Quốc

Tàu này có chiều dài 89 mét, chiều rộng 11 mét, lượng giãn nước 1.300 tấn, tốc độ tối đa 25-30 hải lý/giờ, biên chế 60 người.

Về vũ khí trang bị trên tàu gồm: Pháo hạm 76mm, pháo phòng không 30mm, 4 tên lửa hành trình chống tàu YJ-83, hệ thống tên lửa phòng không FL-3000N và ngư lôi chống ngầm, có đáp cho trực thăng Z-9.