Hai quận nội thành Hà Nội có tân Chủ tịch HĐND

ANTD.VN - Quận Nam Từ Liêm và quận Đống Đa (Hà Nội) vừa bầu Chủ tịch HĐND quận mới thay những người tiền nhiệm đã chuyển công tác.  

Ngày 12-11, HĐND quận Nam Từ Liêm khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) nhằm xem xét, quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Thanh Minh, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy. Với tinh thần dân chủ, thống nhất, tại kỳ họp, 34/35 đại biểu đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Hải, Bí thư Quận ủy giữ chức Chủ tịch HĐND quận Nam Từ Liêm khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021. HĐND quận cũng cho thôi làm nhiệm vụ 3 đại biểu HĐND khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 do nghỉ chế độ và chuyển công tác.

Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐND quận Nam Từ Liêm

Trước đó, vào cuối tháng 10-2019, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã điều động ông Nguyễn Thanh Minh (sinh ngày 20-7-1962), Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nam Từ Liêm đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy, giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho đến khi nghỉ hưu theo chế độ. 

Cũng trong ngày 12-11, HĐND quận Đống Đa khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) để xem xét, quyết định một số nội dung theo thẩm quyền của HĐND quận.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đống Đa Đặng Việt Quân được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND quận

Theo đó, tại kỳ họp, HĐND quận Đống Đa khóa XIX đã xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND đối với ông Lê Tiến Nhật, nguyên Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa và cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 do đã được điều động đến nhận công tác tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

HĐND quận Đống Đa cũng đã bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đặng Việt Quân, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy.